Cựu Thủ tướng Ý bênh vực trùm phát xít

Ông Silvio Berlusconi đã gây ra sự phẫn nộ khi lên tiếng bảo vệ trùm phát xít Benito Mussolini tại một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân Holocaust của Đức Quốc Xã.

Phát biểu bên lề một sự kiện tại thành phố Milan vào hôm qua (27/01), ông Berlusconi nói rằng Mussolini đã sai khi đi theo sự dẫn dắt của Đức Quốc xã trong việc thông qua luật chống người Do Thái, nhưng trong khía cạnh khác thì ông này là một nhà lãnh đạo tốt.

Ông Silvio Berlusconi

Ông này cho biết: “Thật khó khăn khi bây giờ đặt mình vào vị trí của những người đưa ra quyết định vào thời điểm đó”.

“Rõ ràng là chính phủ thời đó lo sợ sức mạnh của Đức có thể khiến cho toàn cục chiến thắng, buộc phải liên minh với Đức của Hitler hơn là chống lại nó... Đã là liên minh thì sẽ có sự áp đặt, bao gồm cả việc chống lại và tiêu diệt người Do Thái”.

Khi đề cập đến luật chống người Do Thái được thông qua bởi chính phủ phát xít Mussolini vào năm 1938, ông cho rằng “Các luật phân biệt chủng tộc là lỗi tồi tệ nhất của Mussolini khi nắm quyền lãnh đạo, nhưng trong rất nhiều việc khác, ông đã làm tốt”.

Bình luận của Berlusconi đã làm lu mờ ý nghĩa của buổi lễ tưởng niệm hàng ngàn người Do Thái và những người khác bị trục xuất khỏi Ý dưới thời Đức Quốc Xã.

Những bình luận này bị Đảng trung tả Dân chủ (PD), đảng đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào 24-25 tháng Hai tới đây, lên án là “kinh tởm”.  “Nước cộng hòa của chúng ta được xây dựng lên bởi cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít của Đức Quốc Xã. Và đây là những nhận xét không thể chấp nhận, không phù hợp với vai trò của một lãnh đạo lực lượng chính trị dân chủ”, ông Marco Meloni, phát ngôn viên của PD trong các vấn đề thể chế cho biết.

Antonio Ingroria, một nhà cựu vận động chống mafia thuộc nhóm lãnh đạo liên minh cánh tả độc lập, đã miêu tả ông Berlusconi là “một sự ô nhục của nước Ý”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại