Công nhân Hàn Quốc 'mắc kẹt' ngoài khu công nghiệp liên Triều

My Lan |

(Soha.vn) - Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho hay Triều Tiên đã ngăn cản công nhân Hàn Quốc vào khu công nghiệp Kaesong nằm ở biên giới nước này.

Trong khi đó, hoạt động bên trong khu công nghiệp này vẫn diễn ra bình thường và có khoảng 868 công nhân Hàn Quốc đang ở bên trong khu công nghiệp này

Động thái này xảy ra vài ngày sau khi Bình Nhưỡng dọa đóng cửa khu công nghiệp Kaesong và khởi động cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu vào Seoul và Washington, nhằm phản đối cuộc tập trận chung của Mỹ - Hàn và các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với cuộc thử nghiệm hạt nhân mới nhất của nước này.

Các nhân viên tại Cục Hải quan, Xuất nhập cảnh và kiểm dịch thực vật ở Paju, cách Seoul 50 km về phía Tây Bắc cho biết Triều Tiên đã ngăn cản hàng hóa cũng như người dân Hàn Quốc qua khu Phi quân sự DMZ - nơi phân tách giữa hai miền Triều Tiên.

Theo họ, có 179 công nhân Hàn Quốc và 153 phương tiện đang chờ đợi để được qua biên giới từ 8 rưỡi sáng nay.


	Công nhân làm việc trong khu công nghiệp Kaesong (Triều Tiên).

Công nhân làm việc trong khu công nghiệp Kaesong (Triều Tiên).

Khu công nghiệp này nằm tại thành phố biên giới Keasong ở Triều Tiên và được xem như biểu tượng của sự hợp tác liên Triều. Hiện khu công nghiệp này có 120 doanh nghiệp Hàn Quốc, là nơi làm việc của hàng nghìn công nhân Hàn Quốc và Triều Tiên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại