Chiến hạm Trung Quốc thoát mắc cạn ở Biển Đông

thuhoai |

Tàu hộ vệ tên lửa Đông Hoán 560 hôm nay được giải thoát khỏi cảnh bị mắc cạn suốt vài ngày qua trên Biển Đông.

"Chiếc tàu hộ vệ bị mắc cạn gần bãi Trăng Khuyết đã được làm nổi lên thành công, với hư hại nhỏ tại phần mũi tàu", AFP dẫn thông báo được đăng trên trang web của đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines.

Thông báo này còn cho hay chiến hạm Đông Hoán 560 được "giải cứu" trước rạng sáng ngày hôm nay. Tất cả những người có mặt trên tàu đều an toàn.

Chiến hạm 560 Đông Hoán của Trung Quốc.

Bãi Trăng Khuyết, nơi tàu Trung Quốc bị mắc cạn, là một phần của quần đảo Trường Sa. Theo chính phủ Trung Quốc, tàu Đông Hoán 560 gặp sự cố khi đang trong nhiệm vụ "tuần tra thông thường".

Chiến hạm của Trung Quốc có tên đầy đủ là 560 Đông Hoán (Dongguan). Đây là tàu hộ vệ tên lửa thuộc lớp Giang Hồ-V (Jianghu-V). Tàu nặng 1425 tấn, tải trọng 1661 tấn và có chiều dài 103 m.

Vụ việc này khiến tình hình giữa Bắc Kinh và Manila thêm phức tạp, trong lúc tình trạng đối đầu ở bãi đá Scarborough/Hoàng Nham chưa chấm dứt.

Theo Vnexpress

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại