Bác sĩ gây mê bệnh nhân trên bàn mổ rồi... bỏ đi ăn trưa

myle |

Một cụ ông đã tử vong trên bàn mổ khi bác sĩ gây mê và y tá bỏ đi ăn trưa giữa ca phẫu thuật.

Theo báo cáo từ địa phương, cụ ông 72 tuổi cần phải cắt bỏ một khối u tại bệnh viện Lidkǒping (Thụy Điển), vì thế các bác sĩ đã tiến hành gây mê cho cụ vào lúc 10h45 sáng.

Tuy nhiên, bác sĩ gây mê cùng y tá trưởng đã bỏ lại cụ trên bàn phẫu thuật để đi ăn trưa ngay 15 phút sau đó mà không hề có một bác sĩ gây mê nào khác đủ trình độ để được điều đến để đảm nhiệm thay công việc.

bac-si-gay-me-benh-nhan-tren-ban-mo-roi-bo-di-an-trua

“Có một y tá từ khoa chấn thương chỉnh hình được gọi đến, tuy nhiên cô ta không biết cách xử lý dụng cụ hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân", theo báo cáo từ địa phương. Ngay sau đó, bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu xuất huyết và tụt huyết áp, gây ra tình trạng rối loạn cơ thể nghiêm trọng. Nữ y tá thay thế đã cố gắng hết sức để liên lạc với bác sĩ phẫu thuật, nhưng vô ích.

Khi bác sĩ gây mê và y tá trưởng quay trở lại phòng phẫu thuật sau giờ ăn trưa, cụ ông 72 tuổi đã ngừng thở do thiếu ô-xy chừng 8 phút trước. Dù đã nỗ lực hết sức sau đó, các bác sĩ vẫn không thể cứu sống được bệnh nhân cao tuổi này.

Con gái của bệnh nhân đã báo cáo sự việc này tới Hội đồng Quản trị Y tế. Bệnh viện này đã phải chịu những lời chỉ trích nặng nề về vấn đề thiếu trách nhiệm đối với bệnh nhân, cũng như các thủ tục hành chính rườm rà đối với các ca phẫu thuật.

“Việc lập kế hoạch hoạt động cho tất cả bác sĩ và y tá nghỉ trưa cùng một thời điểm mà không có bác sĩ chuyên môn thay ca là một sự liều lĩnh và vô trách nhiệm không thể chấp nhận được của bệnh viện.”

Hội đồng quản trị Y tế này cũng chỉ ra sự thiếu trách nhiệm khi không thể liên lạc được với các bác sĩ trong tình trạng khẩn cấp, cũng như việc chỉ định những Y tá không đủ trình độ chuyên môn thay thế trong những ca phẫu thuật nghiêm trọng.

“Ban Y tế và Phúc lợi Quốc gia Thụy Điển cho biết tình hình hỗn loạn và hoạt động thiếu tổ chức cũng là nguyên nhân sâu xa của trình trạng chẩn đoán sai và chăm sóc không đầy đủ của bệnh viện”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại