Anh dọa tấn công đại sứ quán Ecuador để bắt người sáng lập WikiLeaks

myle |

Ecuador cho biết sẽ công bố quyết định về yêu cầu xin tị nạn của ông Assange tại nước này vào 16/8.

Hôm 15/8, Chính phủ Anh đã cảnh báo sẽ đột kích vào đại sứ quán của Ecuador tại London (Anh) nếu Quito không trao trả ông chủ WikiLeaks Julian Assange.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh cho biết:  "Theo luật pháp nước Anh, chúng tôi có thể thông báo trước với họ vài tuần trước khi xông vào và đại sứ quán sẽ không còn được bảo vệ về ngoại giao nữa... Tuy nhiên quyết định này hiện vẫn chưa được thực hiện... Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi muốn một giải pháp dễ chịu về mặt ngoại giao".

Chính phủ Ecuador tỏ ra nổi giận trước lời đe dọa này từ phía Anh:  "Nếu động thái đã được chính phủ Anh đã thông báo chính thức xảy ra, Ecuador cho rằng đó là hành động không thân thiện, thù địch, không thể chấp nhận được và là cuộc tấn công vào chủ quyền của chúng tôi, điều này buộc chúng tôi phải đáp trả bằng phương thức ngoại giao mạnh mẽ nhất".

anh-doa-tan-cong-dai-su-quan-ecuador-de-bat-nguoi-sang-lap-wikileaks

Ông chủ WikiLeaks.

Ecuador cho biết sẽ công bố quyết định về yêu cầu xin tị nạn của ông Assange tại Ecuador vào ngày 16/8.

Nhiều nghi ngờ cho rằng ông Assange sẽ ra sân bay để tới Ecuador bằng ô tô ngoại giao, hoặc thậm chí sẽ được bổ nhiệm làm nhân viên ngoại giao Ecuador để có thể di chuyển an toàn.

Tại Thụy Điển, ông Assange bị 2 người ủng hộ Wikileak cáo buộc tội danh xâm hại tình dục. Anh đang tích cực tìm cách dẫn độ ông Assange tới Thụy Điển để đối mặt với những chất vấn về các cáo buộc liên quan tới tội phạm tình dục. Hiện các công tố viên Thụy Điển vẫn chưa chính thức buộc tội ông Assange, song họ đang tiến hành điều tra và cho rằng vụ việc sẽ được đưa ra xét xử tại tòa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại