Xác định danh tính người Việt mất tích trong vụ chìm phà Sewol

|

(Soha.vn) - Một nạn nhân được xác định là người Việt Nam tên là Phan Ngọc Thanh đã mất tích cùng chồng là người Hàn Quốc khi cả gia đình đang di chuyển ra đảo Jeju.

Mới đây, Hàn Quốc đã công bố danh tính những hành khách mất tích trong vụ đắm phà Sewol tại Hàn Quốc hôm 16/4. Đồng thời đại diện phía Hàn Quốc cũng gửi thông báo tới cho Đại sứ quán Việt Nam về việc có một nạn nhân người Việt trong chuyến đi định mệnh này.

Được biết, nạn nhân người Việt tên là Phan Ngọc Thanh, sinh ngày 28/2/1985 quê gốc ở Cà Mau. Chị Thanh lấy chồng Hàn Quốc và nhập quốc tịch vào ngày 10/7/2013 với tên gọi Han Yun Ji. Chị Thanh và chồng có 2 con nhỏ là Kwon Hyuk Kyu (6 tuổi), con gái Kwon Ji Yeon (5 tuổi).

Bé Ji Yeon cùng anh trai.

Bé Ji Yeon cùng anh trai trong 1 bức ảnh được gia đình cung cấp.

Được biết, ngày xảy ra thảm họa là ngày cả gia đình chị Thanh cũng chuyển tới đảo Jeju sinh sống. Hiện tại chỉ có bé Ji Yeon là được tìm thấy

Đại sứ quán Việt Nam cũng đã gửi thông tin cho gia đình chị Thanh ở Cà Mau để họ có thể kịp thời sang Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc tới thăm bé Ji Yeon sau khi em được cứu sống khỏi phà chìm.

Tổng thống Hàn Quốc tới thăm bé Ji Yeon sau khi em được cứu sống khỏi phà chìm.

Việc được cứu sống và không tìm thấy người thân khiến bé gái 5 tuổi Ji Yeon rơi vào hoảng loạn và sợ hãi. Em đã được cô ruột của mình đón về gia đình nhưng vẫn chưa thế bình tâm được. Em luôn hỏi về cha mẹ và anh trai của mình.

Được biết chị Phan và chồng cũng con trai vẫn đang nằm trong danh sách mất tích chưa được tìm thấy.

Sáng nay, gia đình của chị Thanh đã có mặt tại đảo Jindo để chờ đợi tin từng con gái, con rể và cháu mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại