Ủy ban xã xếp tiền ra sân để thưởng tết

Để trả tiền Tết cho hơn 300 hộ nông dân, một hợp tác xã phải chồng tiền ra giữa sân để chia cho từng người.

Tiền Tết chất đống cao 2m giữa sân hợp tác xã - Ảnh 1
Vào dịp cuối năm, Hợp tác xã Hoa Tây ở huyện Lương Sơn, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc tiến hành trả tiền lợi tức cho nông dân. Đây là số tiền mà 340 hộ gia đình được nhận do đầu tư vào hợp tác xã bằng bất động sản, tiền mặt hay tài sản khác.
Tiền Tết chất đống cao 2m giữa sân hợp tác xã - Ảnh 2
Người dân xuýt xoa trước bức tường tiền có tổng trị giá hơn 13,1 triệu NDT (khoảng 2 triệu USD).
Tiền Tết chất đống cao 2m giữa sân hợp tác xã - Ảnh 3
Số tiền này gồm các tờ mệnh giá 100 NDT, nặng hơn 166 kg, được đặt giữa sân hợp tác xã dưới sự bảo vệ của 7 vệ sĩ.
Tiền Tết chất đống cao 2m giữa sân hợp tác xã - Ảnh 4
Những người nông dân vui mừng khi nhận được số tiền lợi tức.
Tiền Tết chất đống cao 2m giữa sân hợp tác xã - Ảnh 5
Sau đó, họ cũng sẽ phải mỏi tay đếm tiền. Thậm chí, nhiều người không biết mình có nhận đủ số tiền hay không vì đếm tiền... quá mệt. Ảnh: China.org

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại