Thoát khỏi tay tử thần khi bị tên bắn xuyên qua đầu

Bị mũi tên bắn xuyên qua đầu nhưng anh Rolanda Gedminas vẫn may mắn thoát chết.

Rolanda Gedminas (27 tuổi, người Lithuania) đã bị bắn vào đầu bằng một chiếc nỏ trong một vụ ẩu đả diễn ra tại công viên ở Grimsby, Anh. Rolanda có thể đã mất mạng nếu mũi tên găm sâu hơn chỉ vài milimet nữa.

Thoát khỏi tay tử thần khi bị tên bắn xuyên qua đầu 1
 

Ngày 23/12/2013, Rod Woolliss, thủ phạm 22 tuổi gây ra vụ việc đã phải lĩnh án tù 10 năm, sau khi thừa nhận hành động cố ý giết người.

Rolanda đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng mũi tên vẫn cắm trên đầu, sau đó các bác sĩ mới phẫu thuật lấy nó ra.

Thoát khỏi tay tử thần khi bị tên bắn xuyên qua đầu 3
 

Theo thông tin từ công tố viên Richard Woolfall, anh Rolanda là người phát tờ rơi tới từ Lithuania, anh đã tham gia vào vụ ẩu đả giữa người dân địa phương và những người nhập cư ở đây vào hồi tháng 7/2013. Khoảng 40 người có mặt tại hiện trường vụ việc, một số người trong cả hai nhóm có mang vũ khí. Anh Rolanda và một phụ nữ đã bị tấn công và đánh bất tỉnh.

Woolliss là một trong những kẻ tham gia tấn công và đã bắn mũi tên ở khoảng cách gần vào đầu anh Rolanda. Khi anh Rolanda được đưa tới bệnh viện, bác sĩ cho biết mũi tên đã cắm vào tuyến nước bọt. Chỉ cần chệch đi một milimet, mũi tên có thể đã gây tổn thương nghiêm trọng tới động mạch cảnh hoặc cuống não và chắc chắn sẽ gây chết người. Nếu găm sâu thêm một chút, có thể mũi tên đã chia đôi tủy sống của nạn nhân.

Thoát khỏi tay tử thần khi bị tên bắn xuyên qua đầu 4
 

Ba người khác tham gia vào trận ẩu đả cũng phải lĩnh án tù bao gồm: Adrian Francis, 24 tuổi, bị phạt tù 6 năm 2 tháng, Ashley Meadows, 26 tuổi, bị phạt tù 3 năm rưỡi, và một thanh niên 17 tuổi khác (không được nêu tên) phải chịu 8 tháng giam giữ vì đã tham gia vào vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại