Thi thể người phụ nữ Việt trên phà Sewol đã được tìm thấy

|

(Soha.vn) - Đến thời điểm này đã có 171 thi thể được tìm thấy trong thảm họa chìm phà Sewol.

Gần 10 ngày sau thảm họa, khi những hi vọng đi qua người ta chỉ còn biết chờ đợi đội cứu hộ tìm thấy thi thể các hành khách còn mất tích trên tàu.

Vào khoảng gần 10h tối ngày 23/4, Đại sứ quan Việt Nam cùng thân nhân hành khách Phan Ngọc Thanh đã được thông báo về việc thi thể của chị đã được tìm thấy.

Được biết, ngay lập tức gia đình chị  Thanh bao gồm cha đẻ là ông Phan Văn Chạy và em gái út Phan Ngọc Hạnh đã có mặt tại Jindo để xác nhận thi thể của chị.

Nhập mô tả cho ảnh

Được biết, nạn nhân người Việt tên là Phan Ngọc Thanh, sinh ngày 28/2/1985 quê gốc ở Cà Mau. Chị Thanh lấy chồng Hàn Quốc và nhập quốc tịch vào ngày 10/7/2013 với tên gọi Han Yun Ji. Chị Thanh và chồng có 2 con nhỏ là Kwon Hyuk Kyu (6 tuổi), con gái Kwon Ji Yeon (5 tuổi).

Được biết, ngày xảy ra thảm họa là ngày cả gia đình chị Thanh cũng chuyển tới đảo Jeju sinh sống. Hiện tại chỉ có bé Ji Yeon là được tìm thấy.

Tính tới thời điểm này đã có 171 thi thể tìm thấy nhân nỗi đau của người dân  Hàn Quốc lên gấp bội. Mọi người chỉ hi vọng nhanh chóng tìm được thi thể của những nạn nhân còn sót lại trên phà.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại