Thêm 8.600 người Nhật đột quỵ vì nắng nóng

Ngày 29-7, chính phủ Nhật thông báo mới có thêm 8.600 người phải nhập viện trong vài ngày qua vì bị đột quỵ do thời tiết quá nắng nóng.

 Theo AFP, Cơ quan Cứu hỏa và quản lý thảm họa (FDMA) cho biết 50% số người thiệt mạng và đột quỵ đều trên 65 tuổi. Trong hôm nay Cơ quan Khí tượng Nhật (JMA) cho biết nhiệt độ ở nhiều thành phố vẫn lên tới 35 độ C.

Hôm qua ở thành phố Tajimi thuộc tỉnh Gifu, nhiệt độ lúc 1g40 chiều lên tới 39,1 độ C. Ở các vùng lân cận, nhiệt độ cũng ở mức 38 độ C. Hai thành phố Nagoya và Kyoto đều có nhiệt độ vào khoảng 37,9 độ C.

JMA cho biết thời tiết nắng nóng còn tiếp tục kéo dài cho tới tận cuối tuần này. Thậm chí nhiều khả năng thời tiết nắng nóng sẽ tiếp tục trong suốt tháng 8.

Trong khi đó ở miền trung Hokkaido, hơn 150 mm nước mưa đã đổ xuống trong ba ngày qua. Trước đó trong suốt cả tháng 7  lượng mưa trung bình chỉ đạt 125 mm.

Năm nay thời tiết ở Nhật diễn biến rất phức tạp. Những tháng đầu năm, một lượng tuyết kỷ lục đổ xuống nhiều tỉnh thành khắp cả nước, khiến hàng trăm chuyến bay bị hoãn, hủy và nhiều tai nạn xe hơi xảy ra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại