Thanh niên TQ đua nhau cưới trong ngày "yêu em suốt đời"

Hải Trịnh |

(Soha.vn) - Nhiều cặp vợ chồng đã chọn để kết hôn vào ngày thứ Sáu, như cách phát âm của 1413 (03 tháng 1 năm 2014) ở Trung Quốc giống như yi shi yi sheng (yêu em suốt đời).

Một làn sóng lãng mạn - và những cuộc đăng ký kết hôn – đã tăng mạnh tại Trung Quốc vào thứ 6 vừa qua. Phát âm theo tiếng Trung Hoa, ngày thứ sáu, ngày 03 tháng 1 năm 2014, tức là 1413, giống như "yêu em suốt đời" ( yi sheng yi shi), có một ý nghĩa quan trọng cho cuộc hôn nhân.
 

Tính đến 16h ngày thứ Sáu, có 309 cặp vợ chồng đã đăng ký kết hôn ở quận Haidian ở Bắc Kinh. “Thông thường, số lượng khoảng 100 đến 200", Chen Ru, giám đốc văn phòng đăng ký kết hôn cho biết .

Tại quận Yangpu, Thượng Hải cũng tương tự. "Có hơn 60 cặp vợ chồng đến với chúng tôi để kết hôn trước 3 giờ chiều" Wang Haiyan, giám đốc văn phòng hôn nhân quận Yangpu cho biết, trong khi số đăng ký hàng ngày bình thường dao động từ 20 đến 30.

Gao Bin, 30 tuổi, và Wanwei, 26 tuổi chia sẻ: "Chúng tôi đã bỏ lỡ 1314 ( ngày 04 Tháng 1 năm 2013), nhưng chúng tôi không muốn bỏ lỡ 1413. Đó là một ngày đặc biệt và chúng tôi chọn đăng ký vào ngày này hi vọng sẽ thật hạnh phúc cùng nhau."

Ngoài những ngày 01 tháng 1 năm 2014, cũng đã được nhiều người chọn như một ngày may mắn để đăng ký kết hôn bởi vì nó đánh dấu sự chuyển tiếp 2013-2014, thì ngày 3 tháng 1 năm 2014 cũng được nhiều bạn trẻ lựa chọn.

Năm ngoái, ba trong số gần 7.300 cặp vợ chồng ở Thượng Hải đã kết hôn vào 04 tháng 1 năm 2013, ly dị trong vòng hai tuần sau khi cưới. Một trong những cặp vợ chồng đã đến văn phòng chính phủ để xin ly hôn chỉ sau bốn ngày.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại