Phố mại dâm "đẹp lạ" trong cái nhìn của nhiếp ảnh gia

Linkin |

(Soha.vn) - Mỗi lần "đi khách" những cô gái mại dâm chỉ được khoảng 10-14 USD (khoảng hơn 200 nghìn đồng).

Hằng ngày những cô gái mại dâm bên đường tàu tại một khu đèn đỏ ở thủ đô Indonesia bắt đầu giờ làm việc của mình vào khoảng 6-7 giờ tối và kết thúc nó vào sáng hơn sau. Những cô gái mại dâm ở đây sẽ phải tiếp rất nhiều khách trong ngày trong điều kiện vô cùng tồi tàn của khu phố ven đường tàu.

Khi bóng tối bắt đầu bao phủ, những ngôi nhà tạm bợ chỉ cách đường ray xe lửa khoảng 1-2m được lên đèn và những cô gái bắt đầu ngồi đợi khách một cách may rủi. Khác xa với những gì hào nhoáng lượt là quần áo, những cô gái mại dâm nơi đây phải đối diện với nhiều nguy cơ bệnh tật và đói kém.

Bộ ảnh được các nhiếp ảnh gia thực hiện với ý định muốn cho người xem thấy một mặt của đời sống thực tại khi tại đâu đó vẫn còn tồn tại những khu phố mại dâm - nơi còn nhiều những số phận bị lãng quên.

The Red Light District of Jakarta

Khi bóng tối bao phủ các cô gái bắt đầu đợi khách.

The Red Light District of Jakarta
 
The Red Light District of Jakarta

Cuộc sống của họ diễn ra ngày qua ngày như vậy.

The Red Light District of Jakarta
 
The Red Light District of Jakarta
 
The Red Light District of Jakarta

Gái mại dâm đủ đội tuổi xuất hiện tại đây.

The Red Light District of Jakarta

Khách hàng đến đây thường khá bình dân.

The Red Light District of Jakarta
 
The Red Light District of Jakarta
 
The Red Light District of Jakarta
 
The Red Light District of Jakarta

Các cô gái còn dựng bàn ở giữa 2 đường ray xe lửa để đón khách.

The Red Light District of Jakarta
 
The Red Light District of Jakarta
 
The Red Light District of Jakarta
 
The Red Light District of Jakarta

Điều kiện tồi tàn ở những khu phố đèn đỏ.

The Red Light District of Jakarta
 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại