Phát hiện lăng mộ "vườn không nhà trống" của Thượng Quan Uyển Nhi

Uy Vũ |

(Soha.vn) - Tuy nhiên lăng mộ này không còn bất cứ dấu tích vàng bạc hay hài cốt gì do đã có sự ghé thăm của "đạo mộ".

Mới đây, các nhà khảo cổ Trung Quốc đã phát hiện ra 1 khu lăng mộ cổ được cho là của Thượng Quan Uyển Nhi (664-710), nữ quan, nhà tư vấn quân sự chính trị cho nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa -Võ Tắc Thiên.

Ngôi mộ tìm thấy gần 1 sân bay ở Hàm Dương, ở phía bắc tỉnh Thiểm Tây, trên bia mộ có ghi rõ ràng tên tuổi của Thương Quan Uyển Nhi cũng như năm sinh năm mất.

 	Bia bộ của phần lăng Thượng Quan Uyển Nhi.

Bia bộ của phần lăng Thượng Quan Uyển Nhi.

China Daily trích dẫn lời nói của nhà sử học chuyên về thời Đường, Du Wenyu cho biết: "Việc tìm thấy lăng mộ của một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử chiếm vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu lịch sử văn hóa đời Đường."

 

Theo China Daily thì tuy tìm được các nhà khảo cổ tìm thấy nhưng khu lăng mộ rơi vào tình trạng khá sập sệ đặc biệt có dấu tích ghé thăm của "đạo mộ", những kẻ chuyên ăn trộm mộ nên hầu hết vàng bạc châu báu và hài cốt đều không còn.

Video về lăng mộ:

Thượng Quan Uyển Nhi (664 - 710), người sống ở thời nhà Đường, là nữ quan thân cận của Võ Tắc Thiên, và đôi khi được ví như là tể tướng của bà. Uyển Nhi từng dan díu cả với một trong những người tình của Võ Tắc Thiên và cả cháu của bà là Võ Tam Tư. Sau này, Uyển Nhi trở thành ái phi của con trai Võ Tắc Thiên là Lý Hiển, tức Đường Trung Tông. Trong một chuỗi các vụ mưu sát, mưu phản và dan díu trong triều Đường, Lý Hiển lên ngôi trong một thời gian ngắn trước khi bị vợ là Vi hoàng hậu đầu độc. Vi hoàng hậu sau đó bị phế truất bởi Lý Long Cơ, tức Đường Huyền Tông, người giết cả Thượng Quan Uyển Nhi. Địa điểm được khám phá nằm gần sân bay ở Hàm Dương, phía bắc tỉnh Thiểm Tây, và được xác nhận nhờ vào tấm văn bia, theo website của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc.

Wikipedia viết : "Thượng Quan Uyển Nhi là cháu nội của Tể tướng Thượng Quan Nghị đời Đường Cao Tông. Bà là một trong những nữ nhân nổi tiếng của lịch sử Trung Quốc vì tài năng về thơ, phú, thư pháp trong thời đại nhà Đường. Bà được biết đến với vai trò là nữ quan thân cận của Võ Tắc Thiên, sau này là một phi tần của Đường Trung Tông."

Nhiều tài liệu cho biết, Thượng Quan Uyển Nhi xinh đẹp và thông minh nên nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Võ Tắc Thiên. Tuy nhiên sau này do có dan díu với một người tình của Võ Tắc Thiên nên đã trừng phạt bà bằng cách khắc hình bông hoa lên trán Uyển Nhi.

Toàn cảnh khu lăng mộ:

 
 
 
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại