Nhói tim với cuộc sống nghèo khổ ở tận cùng thế giới

Diệu Linh |

(Soha.vn) - Những bức ảnh chân thực về cuộc sống nghèo khổ của con người khiến nhiều người không dám tin vào mắt mình.

Một giáo sư luật ở San Francisco – người sáng lập ra tổ chức quốc tế chống đói nghèo đã hợp tác với một phóng viên ảnh đoạt giải Pulitzer để biên soạn tập ảnh gây sốc về nạn đói nghèo trên toàn thế giới. Tập ảnh này sẽ được in trong cuốn sách về chân dung những người nghèo đói toàn cầu và mở ra một cánh cửa mới cho cuộc sống của họ.

Renee C.Byer, người đã đoạt giải Pulitzer nhiếp ảnh chuyên nghiệp trong năm 2007 cho bộ ảnh xem đau lòng về sự chống chọi bệnh tật của một cậu bé bị ung thư và nỗi đau khổ của mẹ cậu. Byer đã đi khắp bốn phương để chụp ảnh những người nghèo đói cùng cực nhất trên hành tinh để làm nội dung cho cuốn sách mới với tựa đề Living on a Dollar a Day (tạm dịch là Sống bằng 1 USD mỗi ngày).

"Cuốn sách như một lời kêu gọi hành động để xóa đói giảm nghèo trên toàn cầu”, Byer nói trên Mail Online.

Cô nói cuốn sách là “tầm nhìn” của Tom Nazario, người sáng lập ra tổ chức phi lợi nhuận mang tên The Forgotten và cũng là Giám đốc điều hành của Trung tâm cộng đồng pháp lý Giáo dục tại trường Đại học San Francisco.

Byer đi du lịch đến những nơi như Ghana, Liberia và một số khu vực nghèo khó khác trên toàn cầu để tìm kiếm những câu chuyện về 1,2 tỷ người sống trong nghèo đói cùng cực trên thế giới.

Cuốn sách được xuất bản bởi Quantuck Lane Press & The Mil Road Collaborative, với lời giới thiệu của Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Luật sư Tom Nazario - người sáng lập tổ chức phi lợi nhuân The Forgotten International
1.6 tỷ người sống trong cảnh cùng cực trên thế giới
Byer nói cuốn sách như một lời kêu gọi hành động để xóa đói giảm nghèo trên toàn cầu.
Byer đi khắp bốn phương tìm kiếm những người nghèo đói cùng cực trên trái đất.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại