Người dân Triều Tiên đón tết Nguyên Đán như thế nào?

Hà Nội |

(Soha.vn) - Tết ở Triều Tiên chỉ kéo dài từ 2 đến 3 ngày.

Triều Tiên, bắt đầu từ năm 1989 người ta mới chính thức coi tết Nguyên Đán lễ hội chính thức của dân tộc còn những năm trước đó, tết dương lịch mới là ngày lễ cuối năm của quốc gia này.

Tuy nhiên sau 20 năm được thừa nhận thì tết âm lịch đã dần trở lại đúng với vị trí và vai trò của mình trong đời sống tinh thần văn hóa của người dân Bắc Triều Tiên.

Dịp năm mới ở Triều Tiên chỉ kéo dài trong khoảng 2 đến 3 ngày vì tư tưởng của người dân ở đây cho rằng kì nghỉ càng kéo dài thì con người sẽ càng lười biếng và hiệu quả công việc sẽ giảm sút. Vậy nên ở Bắc Triều Tiên không có kì nghỉ lễ nào dài quá 3 ngày.

Mang rượu tới mọi nhà để chúc tết

Dịp năm mới ở Bắc Triều Tiên được gọi là Seol và trong dịp này, người ta thường đến nhà họ hàng, bạn bè để chúc mừng năm mới.

Điều đặc biệt trong những ngày Seol là khi đi chúc tết, người ta thường mang theo một chai rượu nửa lít, đi đến từng nhà và ở mỗi nhà, họ uống một chén. Hành động này mang ý nghĩa chúc chủ nhà một năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc.

Chính vì vậy, hình ảnh những người đàn ông với khuôn mặt đỏ hồng vì rượu đi từ nhà này sang nhà rất thường thấy ở Triều Tiên trong dịp năm mới.

Tuy rượu rất hiếm nhưng người dân Triều Tiên vẫn luôn cố gắng dành dụm rượu trong cả năm để đi chúc tết

Cùng nằm trên bán đảo Triều Tiên nhưng phong tục đầu năm mới của Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn có một vài điểm khác biệt. Chẳng hạn như nếu người Hàn Quốc thích ăn canh bánh gạo trong ngày đầu năm mới thì người dân Triều Tiên lại thích ăn bánh songpyeon một loại bánh gạo nặn theo hình trăng lưỡi liềm thể hiện quan niệm sống "Trăng khuyết rồi trăng lại tròn" như cuộc đời vẫn đổi thay, xoay vần của họ.

Bánh gạo truyền thống của người Triều Tiên

Và cũng như những nước Châu Á khác, trong những ngày này, người dân Triều Tiên luôn có những nghi lễ đặc biệt để tưởng nhớ tổ tiên của mình.

Đôi lứa yêu nhau không được đi cùng nhau ngày tết

Người dân Triều Tiên đã di cư sang Hàn Quốc vẫn quỳ lạy lễ tạ cố hương vào dịp năm mới
Mâm cỗ mừng năm mới của người Bắc Triều Tiên
Trẻ em cùng nhau chơi đùa ngày tết

Sau nghi lễ chúc phúc năm mới, trẻ con ùa ra đường chơi cùng nhau, bé trai cùng nhau thả diều và chơi quay; các bé gái thì chơi bập bênh hoặc rủ nhau nhảy dây. Con ở trong nhà, người lớn sẽ chơi bài hoặc các trò chơi cổ truyền của người Triều Tiên. Cũng giống như các nước Đông Á khác, tết ở Triều Tiên là thời gian người ta sum họp quây quần bên gia đình.

Trong những ngày năm mới, người dân Triều Tiên còn phải thể hiện sự kính trọng của mình với cựu lãnh tụ Kim Nhật Thành. Hàng năm, trong dịp Seol người dân sẽ đến thăm viếng tượng đài Kim Nhật Thành và đặt hoa dưới chân bức tượng và dần tạo thành một cảnh tượng đẹp.

Người dân đến đặt hoa ở tượng đài cựu lãnh tụ Kim Nhật Thành

Người dân Bắc Triều Tiên không có nhiều nơi để đi chơi trong dịp Seol, họ thường đến nhà họ hàng, thầy cô, bạn bè hoặc đến đặt hoa ở tượng đài Kim Nhật Thành và chụp ảnh ở đó. Nhưng điều đáng chú ý là bạn sẽ không thấy những nam nữ đi cùng nhau. Luật lệ và định kiến ở Bắc Triều Tiên khiến nam nữ không dám đi chung hay hẹn hò nơi công cộng, những người yêu nhau hay những cặp vợ chồng còn không dám nắm tay nhau khi ở nơi đông người.

Một gia đình ở Bình Nhưỡng
Người dân vui chơi ngày tết gần tượng đài Kim Nhật Thành

Dưới đây là một vài hình ảnh về chương trình ca nhạc đón chào năm mới được tổ chức hàng năm tại Bình Nhưỡng thủ đô của Bắc Triều Tiên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại