Ngày này năm xưa 15/11: Dấu son trong sự nghiệp Hồ Cẩm Đào

Việt Hà |

(Soha.vn) - Hồ Cẩm Đào là người kế nhiệm Giang Trạch Dân trong thế hệ lãnh đạo thứ 4 của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Hồ Cẩm Đào sinh ngày 21 tháng 12 năm 1942 tại Thái Châu, Giang Tô, Trung Quốc trong một gia đình kinh doanh. Ông bắt đầu bước vào Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1964 và từ đó là sự nghiệp cống hiến cho nhà nước Trung Quốc.

 	Hồ Cẩm Đào.

Hồ Cẩm Đào.

Ngày 15 tháng 11 năm 2002, tại Đại lễ đường nhân dân Trung Hoa, sau hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa XVI, Hồ Cẩm Đào được bầu giữ chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quyết định này đã biến ông từ một chính trị gia trong hơn một thập niên trở thành nhà lãnh đạo quyền lực thực sự của nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh nhất tại Châu Á.

 	Ông Hồ Cẩm Đào và Tiệm Cận Bình.

Ông Hồ Cẩm Đào và Tiệm Cận Bình.

Đây là cuộc chuyển quyền có trật tự đầu tiên tại Trung Quốc và nhận được rất nhiều kỳ vọng của nhân dân Trung Quốc. Sự kiện này đã nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc của các bạn bè quốc tế. Nhiều quốc gia đã lên tiếng chúc mừng thành phần lãnh đạo mới của Trung Quốc.

Sự kiện này góp phần vào việc sau đó một năm vào năm 2003, ông Hồ Cẩm Đảo được bầu vào vị trí chủ tịch nước. Ông là người tiếp tục chính sách cải cách kinh tế của ông Đặng Tiểu Bình và có tư tưởng ôn hòa về kiểm duyệt báo chí.

Năm 2005, theo bình chọn của Tạp chí Forbes, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đứng đầu trong danh sách 68 người quyền lực nhất thế giới vừa được tạp chí này công bố, trong khi Tổng thống Mỹ Barack Obama bị lùi xuống vị trí thứ hai.

Ông giữ chức Tổng bí thư đến năm 2012 và trao quyền lại cho ông Tiệm Cận Bình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại