Mẹ 19 tuổi ném con vừa sinh từ tầng 6 xuống đất

Khi vừa sinh ra đứa con trai, chưa kịp cắt rốn, bà mẹ 19 tuổi đã nhẫn tâm ném con mình từ tầng 6 xuống dưới đất. Sự việc dấy lên sự phẫn nộ của người dân Trung Quốc.

Theo báo chiều Thâm Quyến đưa tin, vào khoảng 10 giờ tối ngày 22/8 tại căn hộ số 43, đường Quan Lam, quận Long Hoa, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc xuống từ tầng 6 và đã tử vong ngay trên đường đưa tới bệnh viện.

Mẹ 19 tuổi ném con vừa sinh từ tầng 6 xuống đất

Sức khỏe của Lệ Lệ rất yếu, không thể cho lời khai và đang nằm cấp cứu trong bệnh viện.

Một người dân chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này cho hay: “Lúc đó tôi thấy một em bé được bọc trong một lớp vải rơi từ trên tầng 6 xuống. Đứa bé rơi trúng chỗ chiếc xe đạp điện đang đỗ dưới đường. Đúng lúc đó có một chiếc xe máy đi qua đè lên người bé”.

Mẹ 19 tuổi ném con vừa sinh từ tầng 6 xuống đất

Hiện trường vụ án.

Một người khác cho hay: “Khi chúng tôi chạy lại, thấy trên người đứa bé vẫn còn dính dây rốn ở bụng, đó mà một bé trai. Chúng tôi đã nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện, nhưng không kịp”.

Mẹ 19 tuổi ném con vừa sinh từ tầng 6 xuống đất

Cảnh sát cho biết, sau khi tìm thấy người mẹ, cô ta đang trong trong trạng thái hoảng loạn nên không thể cho lời khai.

Mẹ 19 tuổi ném con vừa sinh từ tầng 6 xuống đất

Vết máu của em bé vẫn còn dính dưới đất.

Theo điều tra, mẹ của đứa bé tê là Lệ Lệ, năm nay 19 tuổi, người Quảng Tây. Sau khi tốt nghiệp trung học năm ngoái, Lệ Lệ đã đến Quảng Đông để xin việc. Tháng 2 năm ngoái, Lệ Lệ vừa chia tay bạn trai thì phát hiện mình có thai. Có lẽ đây là lý do cô muốn ném đứa bé sau khi vừa mới sinh.

Mẹ 19 tuổi ném con vừa sinh từ tầng 6 xuống đất
Hiện cảnh sát vẫn đang chờ Lệ Lệ hồi phục sức khỏe để tiếp tục điều tra và xét xử.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại