Đài truyền hình Nhật đưa tin về vụ bắt giữ nữ tiếp viên Việt Nam

Uy Vũ |

(Soha.vn) - Vụ việc nữ tiếp viên hàng không Việt Nam dính nghi án buôn lậu đang gây xôn xao dư luận tại Nhật Bản.

Hôm qua, 27/3 Đài truyền hình NHK World của Nhật Bản đã chính thức đưa tin về vụ việc bắt giữ nữ tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc, 25 tuổi, của hãng hàng không Vietnam Airlines. Trong bản tin của mình, đài NHK cũng nói rõ, Nguyễn Bích Ngọc bị bắt vì nghi án vận chuyển hàng lậu từ Nhật Bản về Việt Nam.

Hiện tại nữ tiếp viên hàng không của Viet Nam Airlines đang bị tạm giữ để điều tra về nghi vấn cô buôn lậu quần áo. NHK cũng cho biết, có 5 nhân viên khác của hãng hàng không Vietnam Airlines (trong đó có một cơ phó) được yêu cầu thẩm vấn.

Video đăng tải trên đài truyền hình NHK.

 

Ngoài NHK, báo chí Nhật Bản cũng đang đăng tải rất nhiều thông tin xung quanh tới vụ việc này.

Cảnh sát cho hay họ phát hiện trong vali hành lý của cô có 21 áo lông trị giá khoảng 1.200 USD từ một khách sạn ở tỉnh Osaka đến sân bay Kansai trong chuyến bay vào tháng 9/2013. Trao đổi với cảnh sát Ngọc cho biết cô được một người cùng chuyến bay nhờ cầm hộ nên đã đưa chúng lên máy bay. Ngọc cũng cho biết, việc cô vận chuyển về Việt Nam có sự cho phép của cơ phó chuyến bay. Hiện tại cảnh sát cũng đã bắt giữ được người mà Ngọc tố cáo và tiếp tục điều tra đường dây vận chuyển quần áo lậu từ Nhật Bản.

Hiện tại phía quan chức Nhật Bản cho rằng có thể có một đường dây chuyên vận chuyển hàng lậu mà người vận chuyển là các nữ tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam. Theo nghi vấn có khoảng 20 nữ tiếp viên nằm trong đường dây này.

Thông tin đăng tải trên Japan Times.

Thông tin đăng tải trên Japan Times.

Được biết, vào năm 2009, một phi công của Viet Nam Airlines cũng đã bị bắt giữ vì tội danh vận chuyển hàng hóa lậu từ Nhật Bản về Việt Nam.

Vào năm 2006, Vietnam Airlines cũng đã từng dính vào một vụ bê bối khi có những nghi vấn cho rằng nhân viên của hãng đã buôn lậu hàng hóa vào Nga. Có khoảng 1.700kg hàng hóa, trong đó có thịt chó đã chuyển tới sân bay Moscow và sau đó được quan chức Nga chuyển trở lại hà Nội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại