Cuộc sống kỳ lạ của tộc người trên đảo "tự tạo"

Minh Nguyệt |

(Soha.vn) - Họ tự làm ra những hòn đảo để sinh sống trên đó.

Những người dân của Uros, một bộ tộc nhỏ ở Peru, Nam Mỹ đã chọn một cách sống đặc biệt khi cùng nhau tạo ra những hòn đảo nổi trên sông làm lãnh địa riêng cho mình.

Kỳ thú với cuộc sống trên đảo
 
Kỳ thú với cuộc sống trên đảo
 

Vốn là một tộc người thiểu sổ và không có khả năng tự bảo vệ trước các mối nguy cơ đến từ những bộ tộc lớn mạnh hơn, người Uros bắt đầu tạo ra thế giới riêng của mình ở trên hồ Titicaca có lưu lượng lớn nhất tại Nam Mỹ.

Kỳ thú với cuộc sống trên đảo
 

Mặc dù đã sống hoàn toàn tách biệt khỏi đất liền, song người dân tộc Uros vẫn tỏ ra hết sức cẩn thật khi trồng thêm một bãi lau sậy um tùm dọc theo khu vực bờ sông mà mình sinh sống. Không chỉ có tác dụng để bảo vệ, người dân trên đảo còn sử dụng loại lau sậy này để phơi khô và làm thuyền phòng cho trường hợp cần di chuyển khẩn cấp.

Những hòn đảo được người Uros làm ra để sinh sống trên đó cũng có cấu trúc rất chắc chắc. Chúng được thiết kế nổi trên một lớp lau sậy dày tới 2 mét. Mỗi hòn đảo đều được giữ ổn định bằng những sợi dây thừng lớn nối xuyên qua đảo và được ghim chặt xuống dưới lòng sông. Công việc thay mới lớp lá lau sậy phía dưới cũng được thực hiện đều đặn 4 lần một năm nhằm loại bỏ những chiếc lá bị thối. Nếu duy trì tốt, một hòn đảo như vậy có thể tồn tại được tới 30 năm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại