Chùm ảnh hiếm về Hà Nội năm 1975 được công bố

An Du |

(Soha.vn) - Dưới ống kính của một người Mỹ, Hà Nội gần 40 năm trước hiện lên với nhiều hồi ức khó quên.

Không phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng ông Henry J.Kenny lại có thói quen dùng ống kính của mình để ghi lại những nơi mà ông đến, những khoảnh khắc mà ông đi qua.

Có dịp tới Việt Nam vào tháng 12/1975, Henry đã tới thăm Hà Nội và may mắn ghi lại những khoảnh khắc ở đây trong khoảng thời gian cuối năm nhiều lắng đọng.

Được biết, thời điểm đó, Henry tới Việt Nam với tư cách là một thành viên của phái đoàn Mỹ đến để làm việc sau chiến tranh.

Trong dịp này, ông đã thu hoạch được rất nhiều ảnh đặc biệt về Hà Nội. Mới đây, những hình ảnh về Hà Nội dưới ống kính Henry đã được công bố nhắc lại cho nhiều người những hồi ức không thể nào quên.

Khung cảnh ngã 5 Bờ hồ Hà Nội đường như không mấy khác biệt với bây giờ. 

Khung cảnh ngã 5 Bờ hồ Hà Nội đường như không mấy khác biệt với bây giờ. 

Những ngôi nhà nhỏ ở các dãy phố. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy tấm biển :"Nhận may vá sửa chữa quần áo nam nữ"  hay "Nhận xay bột trẻ em". Vào thời ấy, để kiếm sống hầu hết mọi người phải tự tìm thêm công v

Đoạn đường Nguyễn Văn Cừ xưa kia giờ đã được thay thế bằng nhà cửa san sát hiện đại.

Đoạn đường Nguyễn Văn Cừ xưa kia giờ đã được thay thế bằng nhà cửa san sát hiện đại.

Một máy nước công cộng. Máy nước này chỉ để người dân lấy nước về ăn uống. Có ghi rõ bảng cấm tắm, rửa, giặt....

Một máy nước công cộng. Máy nước này chỉ để người dân lấy nước về ăn uống. Có ghi rõ bảng "cấm tắm, rửa, giặt...".

Một hàng rau quen thuộc ở khu chợ cóc.

Một hàng rau quen thuộc ở khu chợ cóc.

Một trong những bức hình hiếm hoi được Henry thực hiện khi đang ngồi trên ô tô. Với Hà Nội ông thích được đi bộ qua những tuyến phố. Hình ảnh được Henry chụp tại phố Hàng Ngang, Hàng Đào xưa kia.

Một trong những bức hình hiếm hoi được Henry thực hiện khi đang ngồi trên ô tô. Với Hà Nội ông thích được đi bộ qua những tuyến phố. Hình ảnh được Henry chụp tại phố Hàng Ngang, Hàng Đào xưa kia.

Phương tiện đi lại chính thời đó vẫn là xe đạp.

Phương tiện đi lại chính thời đó vẫn là xe đạp.

Cuộc làm việc của phái đoàn đầu tiên của Mỹ đến Việt Nam, phái đoàn Ủy ban về người mất tích ở Đông Nam Á, gặp gỡ Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Cuộc làm việc của phái đoàn đầu tiên của Mỹ đến Việt Nam, phái đoàn Ủy ban về người mất tích ở Đông Nam Á, gặp gỡ Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Buổi lễ tiếp nhận thi hài một lính Mỹ tại Việt Nam.

Buổi lễ tiếp nhận thi hài một lính Mỹ tại Việt Nam.

Sân bay Nội Bài.

Sân bay Nội Bài.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại