Bức ảnh sản phụ Trung phi và những ám ảnh về chiến tranh

Hà Nội |

(Soha.vn) - Cảnh sinh nở đau đớn của một sản phụ ở Trung Phi trong tình trạng hỗn loạn liên tục diễn ra tại nước này.

Hình ảnh về một ca đỡ đẻ cực kì đau đớn và nguy hiểm cho sản phụ vừa được công bố ở 1 bệnh viện tại Trung Phi khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Một nữ hộ sinh đã phải tực tiếp dùng tay ấn vào bụng sản phụ khó sinh để giúp cô sớm sinh đứa bé.

Theo thông tin cho biết, sản phụ là một cô bé 16 tuổi là nạn nhân hiếp dâm của quân Seleka, những kẻ đã giết chết gia đình cô và đuổi cô ra khỏi nơi mình đang sống.

Khi cô gái này chuyển dạ, phòng khám đang trong tình trạng thiếu hụt thuốc men trầm trọng, vì vậy để cứu đứa bé các nữ hộ sinh ở đây bắt buộc phải ấn vào bụng cô gái để đẩy đứa bé ra ngoài.

Hình ảnh nữ hộ sinh phải ấn vào bụng sản phụ để đẩy đứa bé ra ngoài vì sản phụ khó sinh

Phóng viên Alex Crawford cho biết : “Cô gái tội nghiệp ấy chỉ có một mình, bị đuổi bắt, bị hiếp dâm và mang thai nhưng dù cô gái không mong chờ đứa bé nhưng cô vẫn cố gắng hết sức để sinh đứa bé ra. Nhưng thật đáng tiếc, đứa bé không thể thở ... ”

Cô gái trẻ nằm đau đơn trên giường và khóc trong im lặng khi phải sinh ra đứa bé cô không hề mong muốn.

“Đó là một ca sinh nở cực kì nguy hiểm cho sản phụ. Cô gái ấy cũng không hề mong chờ đứa bé được sinh ra trong hoàn cảnh đất nước đang hỗn loạn và đầy hiểm nguy như vậy”, hộ sinh cho biết.

Tổ chức cứu trợ trẻ em đang rất lo ngại về khả năng rất cao dịch bệnh sẽ bùng phát tại nước cộng hòa Trung Phi, nơi 800,000 người dân đang phải di dời do bao lực và hỗn loạn liên tục tiếp diễn. Các tổ chức nhân đạo bao gổm tổ chức cứu trợ trẻ em đang cô gắng hết sức cứu trợ về thực phẩm, y tế cũng như bảo vệ tính mạng cho những người dân vô tội này. Tuy nhiên tình hình an ninh bất ổn và thiếu hụt về nguồn quỹ đang cản trở mọi nỗ lực của các tổ chức này.

Ông Tom Godfrey, quản lý điều hành tổ chức cứu trợ trẻ em tại Trung Phi cho biết, tình hình hiện tại ở các trại tị nạn vô cùng đáng lo ngại, đặc biệt là tại Bangui, nơi chiến trường diễn ra ác liệt nhất tuần qua.

Nữ hộ sinh đã thành công nhưng bé trai đã chết ngạt do sản phụ khó sinh

Chính phủ lâm thời cộng hòa Trung Phi vừa tuyên bố hôm thứ 2 tình trạng hỗn loạn của nước này đã kết thúc. Đây là một tuyên bố táo bạo ngay sau khi người cầm quyền sau cuộc đảo chính năm ngoài phải từ chức vì áp lực của dư luận quốc tế.

Trận chiến này đã khiến hơn 1000 người thiệt mạng hồi tháng 12 và khiến hơn 1 triệu người lâm vào tình trạng mất nhà cửa.

Những lều tị nạn tạm thời quanh sân bay Bangui
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại