Bó tay với 10 hành động ngốc ngếch nhất sau khi trúng số

Không biết phải xử lý núi tiền rơi từ trên trời xuống thế nào, những người này đã để chúng ra đi theo cách ngốc nghếch nhất.

1. Nhờ người khác nhận giải hộ

Jose Antonio Cua-Toc đã thắng giải 750.000 USD xổ số ở bang Georgia, song do nhập cư trái phép nên anh chàng đã nhờ chủ của mình là Erick Cervantes lĩnh thưởng hộ. Sau đó, Erick Cervantes mang cả đống tiền về nhà và tuyên bố rằng, tấm vé là của ông ta, Cua-Toc chỉ là người mua hộ. Hiện cả hai kiện cáo nhau ầm ĩ để xử lý số tiền này.

 

2. Ném vé số vào thùng rác

Bộ đôi Joseph và Joanne Zagami đã bỏ ra 5 USD để mua một tấm vé số tại cửa hàng tạp hóa, sau đó cô vợ Joanne vô tình ném nó vào thùng rác khi dọn túi. Rất may là Joseph đã nhớ ra tấm vé và cả hai đã phải đào bới đống rác để tìm lại phần thưởng 1 triệu USD của họ.

 

3. Quên mất vé số

Ron Yurcus là một giáo sĩ tại trại tế bần ở Illinois, ông và vợ mình có thói quen mua vé số thường xuyên. Có lẽ chính vì vậy mà họ thường để vé trên bàn làm việc và quên mất chúng. Tình cờ, một lần Yurcus dọn bàn để lấy chỗ cho chiếc máy tính mới, ông quyết định so thử kết quả và rất bất ngờ, một tấm đã giành được giải thưởng 1 triệu USD từ 3 tháng trước đó.

 

4. Ăn cắp xe

Sau khi giành giải thưởng 2 triệu USD tại California năm 2012, John Ross tuyên bố điều đầu tiên mình làm sẽ là đi mua xe hơi. Anh chàng thổ lộ rằng, mặc dù đã 29 tuổi song anh vẫn chưa sở hữu chiếc xe riêng nào. Điều kỳ lạ là 3 tháng sau, John Ross đã bị bắt giữ vì dính líu đến vụ án trộm xe hơi. Anh chàng bị cáo buộc là đã che dấu và sửa chữa một chiếc xe ăn cắp.

 

5. Phẫu thuật thẩm mĩ

Mới chỉ 16 tuổi khi trúng thưởng tới 3 triệu USD ở Anh, cô gái có tên Callie Rogers đã nhanh chóng hủy hoại cuộc đời của chính mình. Đó là khi cô quyết định dành tiền cho việc nâng ngực, mua hàng loạt ngôi nhà và hít ma túy. Cộng thêm việc chi tiêu cho các chuyến du lịch xa hoa, tiền của Rogers đã ra đi chỉ sau 6 năm và cô trở về ở với mẹ. Theo báo cáo, cô gái này đã ít nhất hai lần cố gắng tự giết chính mình.

 

6. Nghiện ma túy

Vào năm 1989, Willie Hurt đã trúng thưởng 3 triệu USD từ giải xổ số của Michigan. Điều này đã thay đổi cuộc sống của anh nhưng theo hướng tiêu cực. Sau một thời gian ngắn, vợ của anh chàng bỏ đi, và để giải sầu, Hurt tìm đến với ma túy. Đến năm 1991, toàn bộ tài sản của Hurt đã đội nón ra đi. Chưa hết, anh chàng còn phải đối mặt với cáo buộc giết người khi đang "phê thuốc".

 

7. Đánh bạc

Evelyn Adams là một người cực kỳ may mắn khi cô không chỉ trúng số một mà tới hai lần trong thập niên 80, giành về số tiền 5,4 triệu USD. Tuy nhiên, có vẻ như đã quá tự tin vào vận may của mình, Adams chi hầu hết số tiền đó cho việc đánh bạc ở các casino. Cô cũng cực kỳ hào phóng khi đưa tiền cho bất cứ ai hỏi xin. Kết quả là hiện Adams đang sống trong nghèo túng trên một chiếc xe moóc.

 

8. Tổ chức đâm, phá xe

Michael Carroll nhận được 15 triệu USD tiền thưởng sau khi trúng số ở Anh năm 2002 và anh chàng nhanh chóng chứng tỏ sự nguy hiểm của mình. Dĩ nhiên, Carroll mua nhà và rất nhiều xe, song vấn đề là chúng được dùng để tổ chức các cuộc đua đâm, phá xe ngay tại sân sau nhà của anh ta. Bên cạnh đó, Carroll cũng dính vào ma túy và "mê gái". Sau khi vào tù tới 2 lần, anh chàng cho hay mình rất hối hận khi tiêu tiền vào các chất gây nghiện, song cho phụ nữ thì không.

 

9. Bị đánh cắp

Etta May Urquhart đã chơi xổ số trong suốt 18 năm và vận may đã đến khi tấm vé cô mua trúng giải 51 triệu USD năm 2011. Do quá phấn khích và mất bình tĩnh khi thấy vận may đến với mình, Urquhart đã nhờ con trai là Ronnie Orender ký tên và yêu cầu lĩnh thưởng cho cô. Song Orender đã có kế hoạch khác, anh chàng đã yêu cầu lĩnh thưởng cho chính bản thân rồi dùng số tiền này để mua tới 4 ngôi nhà và 10 chiếc xe hơi. Kết quả là một vụ kiện cáo giữa hai mẹ con đã diễn ra.

 

10. Ghé thăm câu lạc bộ thoát y

Jack Whittaker là một nhà thầu may mắn ở West Virginia khi trúng số tới 315 triệu USD năm 2002. Không thể kiềm chế, anh chàng lao ngay đến một câu lạc bộ thoát y để đập phá và rồi phát hiện ra 545.000 USD trong túi đã bị móc mất.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại