10 công việc không còn tồn tại ngày nay

Có những nghề nghiệp đã từng rất được ưa chuộng bây giờ chỉ còn trong quá khứ.

Nhiều công việc tồn tại ngày nay chưa hề có từ 10 - 30 năm trước đây như nhà phân tích truyền thông xã hội, phát triển ứng dụng…  Ngược lại có những công việc tồn tại ở những thế kỷ trước đã hoàn toàn biến mất khỏi xã hội hiện đại.

Sự biến mất của đa số các nghề nghiệp này chỉ đơn giản là do sự tiến bộ của nền công nghệ. Hãy cùng điểm qua 10 nghề nghiệp đã tuyệt chủng khỏi thế giới hiện đại, tương tự như loài khủng long đã biến mất cách đây khoảng 65 triệu năm.

1. Xếp chai bowling:

Những cậu bé nhỏ tuổi thường được các sân bowling thuê để xếp chai cho khách hàng.

2. Người báo thức:

Những người này có nhiệm vụ giúp mọi người thức dậy đi làm đúng giờ. Công cụ họ sử dụng thường là gậy, dùi cui hay sỏi nhỏ để gõ lên cửa sổ, cửa ra vào ở nhà khách hàng.

3. Cắt đá:

Trước khi tủ lạnh trở nên phổ biến, những người cắt đá có nhiệm vụ tìm và cắt băng từ các hồ băng cho mọi người sử dụng. Đây là công việc khá cực khổ do thường xuyên phải làm việc dưới thời tiết khắc nghiệt.

4. Nghe tiếng máy bay địch:

Trước khi radar ra đời, quân đội thường dùng các thiết bị hội tụ âm thanh như thế này để phát hiện tiếng động cơ máy bay địch.

5. Bắt chuột:

Nghề này rất thịnh hành ở các nước châu Âu, nhằm kiểm soát số lượng loài chuột để ngăn ngừa các dịch bệnh. Những người trong nghề có nguy cơ lây nhiễm, nhưng lại giúp dịch bệnh không lan tràn ra cộng đồng.

6. Thắp đèn:

Công việc của những người làm nghề này là dùng gậy dài để thắp, thổi tắt và thay dầu các cột đèn dầu, cho đến khi đèn điện xuất hiện.

7. Vận chuyển gỗ:

Trước khi công nghệ và cơ sở hạ tầng phát triển như ngày nay, gỗ không được vận chuyển bằng xe tải. Thay vào đó, những người làm nghề này sẽ điều khiển gỗ trôi theo dòng sông đến nơi sản xuất.

8. Chuyển cuộc gọi:

Công nghệ ngày nay có thể làm thay việc của các nhân viên điều khiển tổng đài. Những thao tác như kết nối các cuộc gọi đường dài sẽ không cần đến người chuyển cuộc gọi như trước.

9. Đào xác chết:

Vào thế kỷ 19, những người này có nhiệm vụ đào xác chết cho nhiều trường đại học để phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu và giảng dạy. Những thi thể được hiến hợp pháp rất ít, vì thế, các trường phải dùng mọi biện pháp để lấy cho sinh viên.

10. Người đọc truyện:

Nghề của những người này chỉ đơn giản là đọc truyện. Tuy nhiên, họ thường được thuê đọc truyện cho những người lao động chân tay để giúp thư giãn đầu óc. Thỉnh thoảng, họ còn đọc cả tài liệu của công đoàn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại