Thế giới đang tốt đẹp hơn khi ông Putin ngồi ghế quyền lực ở Điện Kremlin?

Quốc Vinh |

2018 được coi là năm của Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi ông ghi dấu ấn của mình vào rất nhiều các sự kiện toàn cầu với tư cách là nhà lãnh đạo thế giới có ảnh hưởng nhất.

2018 được coi là năm của Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi ông ghi dấu ấn của mình vào rất nhiều các sự kiện toàn cầu với tư cách là nhà lãnh đạo thế giới có ảnh hưởng nhất.

Với bài viết mang tựa đề: “ Thế giới đang tốt đẹp hơn dưới góc độ của Putin”, tờ The New Zealand Herald đã khẳng định: Một lần nữa, 2018 là năm của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo đó, ông chủ Điện Kremlin trong năm qua đã ghi dấu ấn của mình vào rất nhiều các sự kiện toàn cầu với tư cách là nhà lãnh đạo thế giới có ảnh hưởng nhất.

Tờ New Zealand Herald đánh giá, trong cuộc họp báo lớn chưa từng có ở Moscow hôm 20/12, Tổng thống Putin - “vị Sa hoàng thời hiện đại” - đang nắm trong tay quyền lực mạnh mẽ đã cảm thấy thoải mái để đưa ra những lời khuyên cho thế giới phương Tây.

Trong đó, ông đã bình luận về hướng đi cho Thủ tướng Anh Theresa May thoát khỏi mớ bòng bong Brexit đang bủa vây lấy bà thời gian qua, khi các cuộc thăm dò cho thấy nhiều người Anh đang ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý lần hai về việc Anh có nên rời EU hay không.

"Bà ấy nên thực thi ý chí của người dân ... nếu không thì đó không phải là một cuộc trưng cầu dân ý", ông Putin nói. Về ý tưởng trưng cầu dân ý, ông đặt ra câu hỏi: "Họ có phải là nền dân chủ không?" – ám chỉ rằng một khi các nước phương Tây tự nhận mình là dân chủ thì hãy hành động đúng nghĩa dân chủ.

Ông cũng nhấn mạnh về kế hoạch của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm kéo quân đội Mỹ ra khỏi Syria – nơi lực lượng nước này đang nắm quyền kiểm soát khu vực 2,7 triệu người ở quốc gia Trung Đông.

"Quân đội Mỹ không nên ở Syria và họ đã ở đó một cách bất hợp pháp. Nếu quyết định rút quân được đưa ra, đó là quyết định đúng đắn", Tổng thống Nga bình luận.

Bên cạnh những thắng lợi mà nước Nga và bản thân Tổng thống Putin giành được trong năm 2018, công chúng cũng được chứng kiến cảnh tượng ông chủ Điện Kremlin tiếp tục phải đối mặt với những lời chỉ trích về cái gọi là “phá hoại nền dân chủ phương Tây”, điều mà cho đến nay Moscow vẫn kịch liệt phản đối, nói rằng phương Tây có cáo buộc mà không có bằng chứng.

Không chỉ bị cáo buộc là can thiệp bầu cử ở Mỹ, thậm chí phương Tây còn đưa ra những tuyên bố đổ lỗi cho Nga một cách “mơ hồ” và “khó tin” như Moscow đang can thiệp tiêu cực vào vấn đề nội bộ của Anh và Pháp, bao gồm cuộc trưng cầu dân ý Brexit và gần đây là cuộc biểu tình biến thành bạo động của phe áo vàng phản đối thuế nhiên liệu.

Trong khi đó, có những ý kiến cho rằng, khi Tổng thống Putin đang bay cao thì người đồng cấp Donald Trump lại bị coi như một nhân vật đang khiến cho trục phương Tây trở nên suy yếu.

Tờ New York Times dẫn lời Vladimir Frolov, một nhà phân tích đối ngoại của Nga, nói: "Tổng thống Trump đang phá hoại trật tự thế giới do Mỹ dẫn đầu, liên minh của Mỹ và uy tín của Mỹ… Còn Nga chỉ ngồi xem kịch hay một cách thoải mái”.

Thế giới đang tốt đẹp hơn khi ông Putin ngồi ghế quyền lực ở Điện Kremlin? - Ảnh 2.

Tổng thống Trump đang bị phương Tây chỉ trích là khiến cho quan hệ đồng minh trở nên rệu rã.

Đoàn kết phương Tây chưa bao giờ trông tệ hại hơn hiện tại, tờ New Zealand Herald nhận định. Các đối thủ của Tổng thống Putin như các nhà lãnh đạo Anh, Đức và Pháp, cũng đang gặp khó khăn.

Thủ tướng Angela Merkel đang trên con đường rời bỏ quyền lực khi nghỉ hưu vào năm 2021. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang bị bủa vây bởi những người biểu tình cứng rắn và tỷ lệ ủng hộ của ông đang xuống ngưỡng chưa từng có. Trong khi Thủ tướng May đang cố gắng nắm dây cương của “con ngựa Brexit” hỗn loạn để đi đến một thỏa thuận cuối cùng.

Ở Trung Đông, Nga là nhà môi giới quyền lực quan trọng sau khi sự can thiệp của nước này đã giúp xoay chuyển cuộc nội chiến ở Syria nhằm ủng hộ cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Nga liên minh với Syria và Iran, đàm phán hợp tác với các thế lực khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Israel.

Động thái rút quân khỏi Syria của chính quyền Trump là một món quà dành cho Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đã từ chức để phản đối chính sách của Tổng thống Trump. Còn Nga và các đồng minh có một cơ hội để củng cố quyền kiểm soát Syria khi Mỹ từ bỏ các đồng minh và người Kurd.

Tuy nhiên, cần phải thấy một điều thực tế rằng, có những lý do hợp lý để ông Trump chấm dứt dấu chân của người Mỹ ở Syria. Vì sao người Mỹ nên trở về nhà? Vì lực lượng của họ đang tự gây hại cho mình và tốn quá nhiều chi phí, tờ New Zealand Herald đánh giá.

Nhưng một cuộc rút lui nhanh chóng của Mỹ cũng được cho là khá mạo hiểm, khi để lại cho IS một cơ hội có thể phát triển thành một “khối u”, đưa mối nguy khủng bố hồi sinh trở lại ở Syria và có thể tạo ra một làn sóng tị nạn mới.

Ngoài ra còn có một khoảng trống dễ thấy khác: Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đang trở nên suy yếu và thất thường. Tổng thống Putin biết điều đó và đang tận dụng lợi thế.

Rõ ràng thế giới đang trở nên tốt đẹp hơn từ chiếc ghế quyền lực mà ông Putin đang ngồi ở Điện Kremlin, New Zealand Herald kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại