THẾ GIỚI 24H: Ukraine cam kết không tấn công vào lãnh thổ Nga

Thanh Huyền |

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, cuộc phản công sắp tới của các lực lượng vũ trang Kiev sẽ không nhằm vào các khu vực bên trong lãnh thổ Nga.

“Chúng tôi không tấn công vào lãnh thổ của họ, chúng tôi chỉ giành lại quyền kiểm soát đất đai của mình. Chúng tôi không hào hứng với việc tấn công Nga, và chúng tôi cũng không có đủ thời gian, nguồn lực hay vũ khí cho việc đó. Chúng tôi tập trung vào cuộc phản công của mình dựa trên luật pháp quốc tế, cũng như Hiến pháp Ukraine”, tờ The Guardian dẫn lời ông Zelensky nói trong cuộc họp báo tổ chức tại Berlin, Đức chiều 14/5. Cũng trong cuộc họp báo trên, ông Zelensky bày tỏ lòng biết ơn tới nước Đức trong việc hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra.

Nga tấn công chính xác vào các cơ sở quân sự Ukraine. Nga đã tiến hành 2 cuộc tấn công chính xác cao vào các cơ sở quân sự của Ukraine, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố ngày 14/5, đồng thời cho biết thêm tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị đánh trúng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các vũ khí tầm xa phóng từ trên không và trên biển đã được bắn vào các khu vực gần thành phố Ternopol ở miền Tây và làng Petropavlovka ở Vùng Dnepropetrovsk, Đông Nam Ukraine. Các cuộc tấn công cũng nhắm vào khu vực triển khai quân và kho chứa đạn dược, vũ khí cũng như thiết bị quân sự mà Kiev đã nhận được từ phương Tây.

Hai chỉ huy Nga tử trận ở Bakhmut. Bộ Quốc phòng Nga hôm 14/5 cho biết, có hai sĩ quan cấp cao của nước này thiệt mạng ở Bakhmut trong những ngày qua. Đó là Chỉ huy lữ đoàn Súng trường cơ giới số 4 của Nga, ông Vyacheslav Makarov và Phó chỉ huy lữ đoàn phụ trách công tác chính trị - quân sự Nga Yevgeny Brovko.

Mỹ điều động thêm hải quân tới eo biển Hormuz đối đầu với Iran . Quân đội Mỹ đang chuẩn bị tăng cường “thế trận phòng thủ” ở Vịnh Ba Tư thông qua việc triển khai thêm các phương tiện đến khu vực để tuần tra các tuyến đường vận chuyển thương mại, “bảo vệ các tàu chở dầu tư nhân” khỏi Iran.

Hải quân Ấn Độ phóng thành công tên lửa siêu thanh BrahMos. Hải quân Ấn Độ ngày 14/5 bắn thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos từ tàu khu trục tên lửa dẫn đường INS Mormugao. Theo Indian Express , các quan chức quân đội Ấn Độ khẳng định vụ phóng tên lửa đã chứng minh năng lực quân sự và uy lực hỏa lực Hải quân Ấn Độ trên biển. Hiện Hải quân Ấn Độ chưa tiết lộ địa điểm cụ thể của vụ bắn thử tên lửa.

Hơn 1.500 binh sĩ Anh sẽ tham gia cuộc tập trận thường niên “Bão táp mùa xuân” của NATO tại Estonia cùng hàng nghìn binh sĩ của các nước đồng minh khác. Theo Mail Online , “Bão táp mùa xuân” là cuộc tập trận lớn nhất được tổ chức hằng năm với sự tham gia của nhóm tác chiến NATO do lực lượng Anh chỉ huy. Cuộc tập trận sẽ diễn ra tại Estonia vào ngày 17/5 tới và kéo dài 2 tuần, thu hút sự tham gia của khoảng 14.000 binh sĩ từ 11 quốc gia NATO, trong đó lần đầu tiên Anh triển khai lực lượng quy mô cấp lữ đoàn tới tham gia tập trận.

Ấn Độ và Indonesia tiến hành tập trận hải quân chung . Ngày 14/5, Quân đội Ấn Độ và Indonesia đã khởi động cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 6 ngày nhằm mở rộng quy mô hợp tác quân sự song phương. Tham gia cuộc tập trận Samudra Shakti ở ngoài khơi Indonesia, phía Hải quân Ấn Độ đã triển khai tàu hộ tống tác chiến chống ngầm nội địa INS Kavaratti, máy bay tuần tra biển Dornier và trực thăng Chetak, trong khi nước chủ nhà điều động tàu chiến KRI Sultan Iskandar Muda, máy bay tuần tra biển CN 235 và trực thăng săn ngầm AS565 MBe Panther.

Đức dự kiến sẽ viện trợ tổng cộng hơn 11 tỷ euro cho Ukraine. Sau cuộc hội đàm ngày 14/5 tại Berlin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra Tuyên bố chung, trong đó, Berlin khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ chừng nào Kiev còn thấy cần thiết. Tuyên bố chung gồm 7 điểm, trong đó nhấn mạnh Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine về chính trị, tài chính, nhân đạo và quân sự chừng nào còn cần thiết. Trong năm 2023 và sau đó, Đức dự kiến viện trợ tổng cộng hơn 11 tỷ euro cho Ukraine nhằm tiếp tục hỗ trợ quân sự cho quốc gia Đông Âu.

Bầu cử Thái Lan: Đảng Vì nước Thái và Tiến bước tạm dẫn trước. Cuộc tổng tuyển cử tại nước này, bắt đầu từ 8h00 và kết thúc vào 17h00 ngày 14/5. Theo Tổng thư ký Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC), cuộc bầu cử đã diễn ra suôn sẻ bất chấp thời tiết mưa gió ở một số nơi. Kết quả kiểm phiếu tính đến 19h28 cho thấy, đảng MFP đang dẫn đầu ở cả cuộc đua giành ghế nghị sĩ theo khu vực bầu cử, lẫn cuộc đua giành ghế nghị sĩ theo danh sách đảng (tính theo tỷ lệ phiếu bầu mà mỗi đảng có được), tiếp theo là đảng Pheu Thai và đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai).

Israel mở lại các cửa khẩu với Dải Gaza. Ngày 14/5, Israel tuyên bố đã mở lại các cửa khẩu với Dải Gaza sau khi nước này và lực lượng Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) đạt được thỏa thuận ngừng bắn cùng ngày. Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố dỡ bỏ lệnh phong tỏa tại giao lộ Kerem Shalom dành cho xe tải chở hàng và giao lộ Erez, tuyến đường dành cho người đi bộ duy nhất giữa Gaza và Israel, sau 6 ngày đóng cửa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại