THẾ GIỚI 24H: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ từ chức để phản đối chính sách về Dải Gaza

Thanh Huyền |

Đã có 3 nhân viên của Bộ Ngoại giao Mỹ từ chức liên quan vấn đề này.

THẾ GIỚI 24H: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ từ chức để phản đối chính sách về Dải Gaza- Ảnh 1.

Bà Hala Rharrit. (Nguồn: Bộ Ngoại giao Mỹ)

Bà Hala Rharrit, phát ngôn viên tiếng Arab của Bộ Ngoại giao Mỹ, đã từ chức để phản đối chính sách của Washington liên quan cuộc xung đột tại Dải Gaza . Đây là trường hợp thứ ba của Bộ Ngoại giao Mỹ từ chức liên quan vấn đề này. Bà Hala Rharrit cũng là Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông khu vực Dubai và bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ gần hai thập kỷ trước với tư cách nhân viên phụ trách vấn đề chính trị và nhân quyền. Trong bài đăng trên trên LinkedIn ngày 25/4, bà Rharrit viết: “Tôi từ chức tháng 4/2024 sau 18 năm cống hiến để phản đối chính sách của Mỹ về Dải Gaza.”


Mỹ công bố gói viện trợ vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 26/4 đã công bố gói viện trợ vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD. Trả lời họp báo, ông Austin nhấn mạnh: “Đây là gói hỗ trợ lớn nhất mà chúng tôi từng cam kết cho đến nay.” Theo thông báo cùng ngày của chính quyền Tổng tống Mỹ Joe Biden, gói vũ khí mới bao gồm phương tiện, thiết bị đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot và NASAMS, đạn dược và các hệ thống chống máy bay không người lái có độ chính xác cao.


Hamas từ chối thả toàn bộ các con tin. Trong tuyên bố đưa ra ngày 26/4, Phong trào Hồi giáo Hamas đã bác bỏ đề xuất do Mỹ cùng 17 nước khác đưa ra một ngày trước đó về việc Hamas sẽ trả tự do cho tất cả các con tin để mở đường chấm dứt cuộc xung đột tại Dải Gaza.


Hai trận động đất mạnh ở Đài Loan (Trung Quốc). Cơ quan phụ trách thời tiết Đài Loan (Trung Quốc) cho biết hai trận động đất, trong đó trận lớn nhất có độ lớn 6,1, đã xảy ra ở quận Hoa Liên, miền Đông Đài Loan (Trung Quốc) vào rạng sáng 27/4 và chưa có báo cáo thiệt hại.


Israel cảnh báo về cơ hội cuối cùng trước khi mở cuộc tấn công vào Rafah. Theo truyền thông Israel, hai quan chức nước này đã thông báo với phái đoàn đàm phán Ai Cập đang có mặt tại Tel Aviv rằng Israel sẵn sàng trao cơ hội cuối cùng cho các cuộc thương lượng trao đổi con tin với Hamas, trước khi tiến hành chiến dịch tấn công bộ binh quy mô lớn vào Rafah - thành trì cuối cùng của Hấm ở Dải Gaza - như đã nhiều lần tuyên bố. Trong đó, hãng tin Axios dẫn lời một trong hai quan chức Israel nêu rõ Tel Aviv thực sự nghiêm túc về việc chuẩn bị tấn công vào Rafah trong trường hợp đàm phán trao đổi con tin thất bại.


Nổ súng , tấn công đốt phá ở miền Nam Thái Lan khiến 6 người thương vong. Các tỉnh miền Nam Thái Lan tiếp tục chứng kiến hàng loạt các vụ nổ súng, đặt bom, phóng hỏa trong hai ngày 25 và 26/4 khiến một dân quân tự vệ thiệt mạng và 5 người khác bị thương cùng nhiều nhà máy sản xuất bị hư hại nặng. Cảnh sát tỉnh Yala hôm 26/4 cho biết, một dân quân tự vệ đã bị bắn khi đang trên đường trở về nhà sau buổi cầu nguyện ở nhà thờ và thiệt mạng ngay tại hiện trường ở quận Bannang Sata, tỉnh Yala.


Lực lượng Houthi tại Yemen lại phóng tên lửa vào Vịnh Aden. Ngày 26/4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết một tên lửa đạn đạo chống hạm đã được phóng từ khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen vào Vịnh Aden hôm 25/4. Đây là cuộc tấn công mới nhất do Houthi thực hiện tại khu vực Biển Đỏ, song không gây ra bất kỳ thương vong hay thiệt hại nào.


Bộ trưởng Quốc phòng Nga chỉ trích gay gắt Mỹ và NATO . Ngày 26/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu chỉ trích các nhà lãnh đạo phương Tây đang tuyên bố sai sự thật rằng Moscow có ý định tấn công họ, nhằm biện minh việc chính các nước này châm ngòi cho cuộc xung đột Ukraine, đài RT đưa tin. Theo ông Shoigu, khác với Mỹ và các đồng minh của Washington, Nga không tìm cách can thiệp vào công việc của các quốc gia khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại