THẾ GIỚI 24H: Nga truy tố thẩm phán và công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế

Thanh Huyền |

Nga hôm Chủ nhật (21/5) đã công bố bản cáo trạng vắng mặt thẩm phán và công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), những người đã ban hành lệnh truy nã Tổng thống Vladimir Putin với cáo buộc “tội ác chiến tranh”.

Một tuyên bố từ Ủy ban điều tra quốc gia của Nga cho biết, thẩm phán Rosario Salvatore Aitala và công tố viên Khan Karim Asad Ahmad đều bị buộc tội “chuẩn bị tấn công đại diện của một quốc gia nước ngoài đang được quốc tế bảo vệ nhằm làm phức tạp thêm quan hệ quốc tế” . Việc kết án có thể dẫn đến án tù lên đến 12 năm đối với mỗi cá nhân bị cáo buộc nói trên. Ủy ban này còn cho biết các quan chức khác của ICC cũng đang bị điều tra. "Cho đến nay, các cuộc điều tra đã thu thập đủ bằng chứng để buộc tội vắng mặt công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế Khan Karim Assad Ahmad và thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế Rosario Salvatore Aitala", Ủy ban điều tra của Nga cho biết.

Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới 375 triệu USD cho Ukraine . Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 375 triệu USD cho Ukraine vào Chủ nhật (21/5) trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Volodymyr Zelensky bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản. Trong cuộc gặp này, ông Biden cho biết gói viện trợ quân sự bao gồm đạn dược, pháo binh, xe bọc thép và huấn luyện. Phát biểu sau cuộc gặp hôm Chủ nhật nói trên, Tổng thống Biden cho biết ông đã nhận được "sự đảm bảo chắc chắn" từ Tổng thống Zelensky rằng Ukraine sẽ không sử dụng máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cung cấp để di chuyển vào lãnh thổ Nga.

Tổng thống Nga Putin chúc mừng quân đội về chiến dịch ở Bakhmut. Rạng sáng 21/5, Điện Kremlin ra thông báo cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng công ty quân sự tư nhân Wagner và lực lượng chính quy của quân đội Nga sau khi các lực lượng này tuyên bố giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut ở Donetsk. (XEM CHI TIẾT...)

Ai Cập tiếp tục sơ tán công dân khỏi Sudan . Chính phủ Ai Cập đã kêu gọi các công dân nước này tập trung tại sân bay Dongola vào ngày 23/5 tới, để được sơ tán bằng đường hàng không, trong bối cảnh bạo lực vẫn tiếp diễn tại Sudan. Trong một tuyên bố ngày 21/5 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Ai Cập khẳng định tính liên tục của các hoạt động sơ tán công dân bằng đường bộ từ các cửa khẩu biên giới với Sudan bao gồm Qustul và Arqeen.

Giẫm đạp tại sân vận động ở El Salvador khiến 12 người thiệt mạng . Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ giẫm đạp tại sân vận động Estadio Cuscatlan, thủ đô San Salvador vào ngày 20/5. Bi kịch đã xảy ra trong trận đấu giữa Alianza và Deportivo FAS. Một nhân chứng cho biết, vụ giẫm đạp xảy do số lượng khán giả tràn qua cổng quá lớn khiến một số người bị kẹt dưới đường hầm, một số bị ngạt thở trong khi nhiều người cố gắng leo lên khán đài và chạy ra sân.

Mỹ đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo hãng tin Reuters ngày 21/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc tham dự một cuộc gặp khác ở Washington sau cuộc gặp ba bên bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Nhật Bản. Nguồn tin trên dẫn thông báo của Nhà Trắng nêu rõ: "Các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã thảo luận về cách đưa hợp tác ba bên lên một tầm cao mới", bao gồm cả sự phối hợp mới khi đối mặt với "các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa" của Triều Tiên.

Động đất có độ lớn 6,8 làm rung chuyển khu vực đảo Prince Edward . Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất có độ lớn 6,8 đã làm rung chuyển khu vực đảo Prince Edward vào lúc 14h 56 (giờ GMT) vào ngày 21/5. Đảo Prince Edward nằm ngoài khơi phía Đông phần lục địa của Canada. Theo USGS, tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 10 km, ban đầu được ghi nhận xảy ra ở tọa độ 43,4362 độ vĩ Nam và 39,3676 độ kinh Đông.

Nhóm Wagner cắm cờ Nga ở Bakhmut, chuẩn bị rời khỏi khu vực xung đột . Trong một tin nhắn âm thanh đăng trên ứng dụng Telegram, ông Yevgeny Prigozhin hôm 21/5 cho biết: "Wagner hôm nay không giành được lãnh thổ nào. Chúng tôi đã kiểm soát được mọi lãnh thổ như đã cam kết, cho đến centimet cuối cùng. Như chúng tôi đã tuyên bố hôm qua, chúng tôi đang bàn giao các vị trí của mình cho Bộ Quốc phòng Nga và vào ngày 25/5, chúng tôi rời khu vực xung đột. Vì vậy, tất cả các nhiệm vụ sẽ được các đơn vị dũng cảm của Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại