THẾ GIỚI 24H: Nga cảnh báo hậu quả nếu Ukraine trì hoãn đàm phán

Thanh Huyền |

Theo Reuters, trong ngày 12/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng về những hậu quả nếu Ukraine tiếp tục trì hoãn việc đàm phán kết thúc xung đột.

"Tổng thống Putin đã khẳng định nhiều lần rằng Nga sẽ không từ bỏ các cuộc đàm phán, nhưng phía Ukraine nên hiểu rằng họ càng trì hoãn thì càng khó đạt được thỏa thuận trong tương lai. Bước đầu tiên để khởi động quá trình đàm phán là Kiev cần hủy bỏ sắc lệnh cấm đối thoại với Moscow do ông Zelensky đưa ra", ông Lavrov nói. Tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông, ông Putin cũng nói rằng Ukraine phải hủy bỏ sắc lệnh nêu trên nếu muốn có bất kỳ triển vọng đàm phán nào. "Họ nên hủy bỏ sắc lệnh, rồi công khai tuyên bố muốn đàm phán, khi đó chúng tôi sẽ xem xét", chủ nhân Điện Kremlin cho biết.

Ukraine tập kích căn cứ máy bay không người lái (UAV) Nga. Theo Kyiv Independent, trong ngày 12/9, quân đội Ukraine đã tập kích thành công một căn cứ điều hành UAV của Nga ở làng Luhanske, vùng Donetsk. Cơ sở này là nơi quân đội Nga lưu trữ các loại UAV như Zala và Lancet, tổn thất cụ thể không được công bố. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, quân đội nước này đã loại khỏi vòng chiến đấu tổng cộng 4.645 UAV của Nga kể từ đầu cuộc xung đột.

Su-24 của Nga bị rơi khi huấn luyện. Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết ngày 12/9, một máy bay Su-24 đã bị rơi ở vùng Volgograd khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện theo kế hoạch. Dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, TASS cho biết thêm khi xảy ra tai nạn, chiếc Su-24 bị rơi ở khu vực không có người ở, cho nên, không gây ra thương vong, thiệt hại trên mặt đất. Trực thăng Mi-8 của lực lượng cứu hộ đã được điều động tới hiện trường.

Động đất độ lớn 6,7 tại Philippines. Chiều tối 12/9, một trận động đất có độ lớn 6,7 đã làm rung chuyển cả một khu vực đảo của Philippines. Theo Trung tâm nghiên cứu Khoa học địa chất Đức (GFZ), chấn tiêu của trận động đất nằm ở độ sâu 10 km.

Israel kêu gọi người dân hiến huyết tương để chống COVID-19. Đối mặt với số ca mắc COVID-19 gia tăng trở lại do các biến thể mới, Tổ chức dịch vụ y tế khẩn cấp Magen David Adom (MDA) tại Israel ngày 12/9 đã phát động chiến dịch kêu gọi người dân hiến tặng huyết tương nếu đủ tiêu chuẩn. Đối tượng được kêu gọi bao gồm những người không có bệnh nền, từng mắc COVID-19 trong vòng 3 - 4 tháng qua. Huyết tương của nhóm người này sẽ được dùng cho phương pháp điều trị bằng kháng thể cho các bệnh nhân mắc COVID-19 ở thể nặng hoặc có nguy cơ diễn biến xấu do hệ miễn dịch yếu.

Latvia cấm ô tô đăng ký ở Nga nhập cảnh. Trong một thông báo, hải quan Latvia cho biết: “Theo giải thích của Ủy ban châu Âu và kết luận của Bộ Ngoại giao, Hải quan thông báo kể từ hôm nay, ngày 12/9, những người có phương tiện đăng ký tại Liên bang Nga bị cấm vào Liên minh châu Âu (EU) qua các trạm kiểm soát ở khu vực biên giới của Latvia giáp Nga và Belarus”. Cũng theo thông báo, những phương tiện bị từ chối nhập cảnh nhưng không quay lại Nga hoặc Belarus sẽ bị tịch thu.

Nhật Bản có thể sắp thay cả bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng . Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có kế hoạch thay thế cả bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng trong đợt cải tổ lớn nhằm tăng số lượng phụ nữ ở nội các, báo chí Nhật Bản đưa tin ngày 12/9. 

Mỹ chi hơn 100 tỷ USD để hỗ trợ Ukraine . Hôm 12/9, Fox News trích dẫn tài liệu của Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng cho biết, đến nay, tổng số tiền mà Mỹ viện trợ cho Ukraine ở mức 110,97 tỷ USD. Tài liệu này được chuẩn bị để trả lời yêu cầu của nhóm thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa gửi Nhà Trắng vào tháng 1. Tài liệu chứa thông tin về tổng số khoản viện trợ quân sự, tài chính và nhân đạo của Mỹ cung cấp cho Chính phủ Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại