Thầy Công Phượng bất ngờ khi "gà nhà" bị HLV U19 Việt Nam đánh giá thấp

Thái Hải |

HLV Graechen tỏ ra khá bất ngờ khi tiền vệ Trần Bảo Toàn bị HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá thấp và đứng trước khả năng vắng mặt trong thành phần U19 Việt Nam ở năm 2018.

U19 HAGL sớm chia tay vòng chung kết giải U19 Quốc gia 2018 sau khi nhận lấy trận thua tan nát 0-4 trước U19 SLNA. HLV Graechen chưa hài lòng với màn trình diễn của các học trò khi cho rằng họ còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, lại bị tâm lý chi phối.

Thế nhưng, với chiến lược gia người Pháp thì vẫn còn đó một gương mặt nổi bật. Tiền vệ Trần Bảo Toàn thuộc biên chế của U19 Việt Nam được ông Graechen đánh giá cao khi có lối chơi thông minh và biết cách tạo ra đột biến.

"Giải này các học trò của tôi chơi không tốt nhưng Bảo Toàn chính là gương mặt thi đấu xuất sắc nhất. Chỉ có điều những vệ tinh xung quanh cậu ta hỗ trợ chưa tốt nên không thể giúp cho Bảo Toàn có thể phát huy hết khả năng của mình".

Đánh giá cao tài năng, sự đóng góp của tiền vệ gốc Quảng Ngãi cho đội nhà. Thế nên, khi được hỏi cảm giác của ông như thế nào khi HLV U19 Việt Nam ông Hoàng Anh Tuấn cho rằng, giải này Bảo Toàn chơi không tốt, không thể hiện được mình, có thể xem lại việc gọi tuyển thủ này lên tập trung cho những giải đấu trong năm 2018, HLV Graechen khá bất ngờ và cho biết:

"Tôi rất bất ngờ với thông tin này, Bảo Toàn là cầu thủ có chuyên môn tốt nhất ở lứa này. Nếu được gọi lên U19 Việt Nam và được chơi bên cạnh những vệ tinh tốt hơn, tôi tin chắc cậu ta sẽ tỏa sáng với đúng chuyên môn của mình.

Thực sự là rất tiếc cho Bảo Toàn nếu cậu ấy vắng mặt trong thành phần U19 Việt Nam. Chúng tôi còn giải U19 Quốc tế, hãy chờ câu trả lời của U19 HAGL cũng như cá nhân tiền vệ Bảo Toàn trong những trận đấu ở đây".

Thầy Công Phượng bất ngờ khi gà nhà bị HLV U19 Việt Nam đánh giá thấp - Ảnh 1.

Trần Bảo Toàn đang dần đánh mất mình khi trở về khoác áo U19 HAGL. Ảnh: Đình Viên.

Có mặt theo dõi các tuyển thủ U19 Việt Nam trở về khoác áo CLB chinh chiến tại giải U19 Quốc gia 2018, HLV Hoàng Anh Tuấn gần như không bỏ sót bất kỳ trận đấu nào của giải. Đánh giá về màn trình diễn của các cầu thủ thuộc biên chế HAGL, ông thầy người Khánh Hòa cho biết:

"Tôi không hiểu sao Quang Nho, Minh Bình hay Bảo Toàn không thể hiện được đẳng cấp của mình ở sân chơi quốc nội. Đặc biệt là Bảo Toàn, không còn giữ được phong độ cũng như những gì tốt nhất khi chơi ở U19 Việt Nam".

Hơi buồn và thất vọng, HLV Hoàng Anh Tuấn quay sang hỏi trợ lý của mình ở đội U19 Việt Nam rằng: "Bạn nghĩ, số 20 của U19 HAGL có đủ trình để chơi giải châu Á cùng U19 Việt Nam trong năm nay hay không?". Vị trợ lý kia chỉ im lặng cùng cái lắc đầu ngao ngán.

Không chỉ riêng Bảo Toàn, những Quang Nho, Minh Bình hay Tiến Đạt của HAGL cũng sẽ khó cạnh tranh được một suất trong thành phần U19 Việt Nam khi những Xuân Kiên, Nhâm Mạnh Dũng (Viettel) hay bộ đôi Ngọc Anh và Đức Anh của SLNA đang thể hiện được phong độ rất cao tại mùa giải 2018.

U19 HAGL 2-1 U19 Đồng Nai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại