*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngoài việc rủ nhau ăn đậu đỏ - xu hướng được giới trẻ hưởng ứng nhiệt tình, còn có hoạt động phổ biến nào trong ngày Thất tịch, ngày này nên kiêng gì?
Ngày 7/7 âm lịch hàng năm được coi như “ngày lễ tình nhân” ở quốc gia tỷ dân, do đó, nhu cầu giải trí vào ngày này cũng tăng lên.
Ngày Thất tịch còn được gọi là ngày ông Ngâu bà Ngâu, với thời tiết đặc trưng là những cơn mưa rả rích; vì sao Thất tịch lại mưa?
Đối với nhiều bạn trẻ, đặc biệt là "dân FA", ngày Thất tịch giống như ngày lễ tình yêu, và nhiều người băn khoăn về việc ngày Thất tịch nên và không nên làm gì.
Ngày 7 tháng 7 âm lịch là ngày lễ Thất tịch, vậy thất tịch là ngày gì mà có nguồn gốc, ý nghĩa ra sao?
Nhiều bạn trẻ truyền tai nhau việc nếu những cặp đôi yêu nhau ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch (mùng 7 tháng 7 âm lịch) thì họ sẽ có một tình yêu bền vững, còn với những người đang lẻ bóng một mình sẽ tìm được "một nửa". Vì vậy, vào ngày Thất Tịch năm nay, bạn trẻ hào hứng cổ vũ và viết thực đơn trong ngày với các món từ đậu đỏ để 'thoát ế'.
Nắm bắt tâm lý của người tiêu dùng ăn đậu đỏ ngày Thất Tịch để có người yêu nên nhiều cửa hàng đua nhau giảm giá tăng sức mua.
Giữ lời hứa với người yêu rằng phải ăn chè đậu đỏ trong ngày Thất Tịch, nam thanh niên đích thân vào bếp trổ tài rồi khiến dân tình tá hỏa với tuyệt phẩm "chè bóng đêm" cháy khét nồi.
Mọi người đều trông đợi vào động thái thể hiện tình cảm của cặp đôi Phạm Băng Băng và Lý Thần, tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại vẫn không có.