Thật bất ngờ, tắc đường cũng sản sinh ra năng lượng tái tạo

Cẩm Mai |

Không thể ngờ tắc đường cũng sản sinh ra điện. Những thành phố thường xuyên xảy ra tắc đường có thể áp dụng phương pháp này sẽ bổ sung được lượng điện đáng kể cho thành phố.

Ủy ban Năng lượng bang California (Mỹ) đã đầu tư 2 triệu USD để nghiên cứu ảnh hưởng của các tinh thể áp điện bao bọc trên mặt đường. Các tinh thể áp điện được dùng để sản sinh ra điện bằng năng lượng cơ học từ xe cộ lưu thông trên đường. 

Thật bất ngờ, tắc đường cũng sản sinh ra năng lượng tái tạo - Ảnh 1.

Tắc đường có thể thành ngồn năng lượng vô tận

Ủy ban Năng lượng bang California đang tìm chọn đối tác là công ty hay trường đại học để tiến hành thử nghiệm trên quy mô nhỏ.

Nghiên cứu sẽ cho thấy các tinh thể nhỏ bé sản sinh ra năng lượng thế nào khi bị nén, có sản sinh ra điện hay không nếu ghim tinh thể áp điện vào nhựa rải đường.

Mỗi lượt xe đi qua đoạn đường có gắn tinh thể áp điện sẽ phun ra lượng điện nhỏ. Thu hoạch nhiều lượng điện nhỏ tập hợp lại sẽ đủ để hòa lưới điện thành phố.

Nghe có vẻ như ý tưởng này chỉ có ở California, là sự kết hợp giữa tinh thể áp điện với rung động của xe cộ đi lại.

Nhưng thực ra ý tưởng này đã có từ trước. Châu Âu, Nhật Bản và Israel đã có những dự án về năng lượng của áp điện trên mặt đường.

California dùng 2 triệu USD để thử nghiệm công nghệ này coi như đầu tư vào năng lượng tái tạo. Ủy ban Năng lượng bang California hy vọng lượng điện sản sinh trong quá trình xe cộ lưu thông trên đường sẽ được hòa lưới điện sinh hoạt.

Dự án áp điện ở California đặt ra mục tiêu đến năm 2030 làm bang tự cung cấp 50% năng lượng tái tạo. Đến cuối năm nay, bang California đạt mục tiêu cung cấp 25% năng lượng tái tạo

Trong mấy năm gần đây, đã có những phụ kiện áp điện được sử dụng ở khắp mọi nơi. Những món đồ mặc trên người tự sản sinh ra năng lượng cơ học khi người mặc bước đi là ứng dụng ở quy mô nhỏ của áp điện.

Nguồn: Seeker, SCPR

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại