Thất bại đầy tai hại, U20 Thái Lan có nguy cơ bị loại vì điều luật đặc biệt

Lupo |

U20 Thái Lan đã không thể giữ vững lợi thế và bị đẩy vào tình thế chông chênh tại vòng loại U20 châu Á 2023.

Trước loạt trận cuối cùng, U20 Thái Lan nắm trong tay lợi thế lớn. Voi chiến tạm đứng đầu bảng với 6 điểm và chỉ cần hoà trước U20 Oman là sẽ giành vé lọt vào VCK U20 châu Á 2023.

Nhập cuộc với sự thận trọng cao độ, U20 Thái Lan vẫn sớm để cho U20 Oman có cơ hội uy hiếp khung thành. Ngay phút thứ 3, thủ môn Narongsak đã phải trổ tài cứu thua cho đội nhà.

Thế trận có phần bị động khiến cho các cầu thủ Thái Lan không ít lần phải phạm lỗi để ngăn chặn đối phương. Và lối chơi này đã phải trả giá ở phút thứ 21. Tình huống đá vào gót chân đối thủ của Kakana Khamyok diễn ra ngay trước mắt trọng tài. Vị "vua áo đen" lập tức cắt còi và trao cho U20 Oman một quả đá phạt trực tiếp.

Từ cự li khoảng gần 30 mét, Al-Mashaikhi thực hiện cú đá kỹ thuật đưa bóng vòng qua đầu hàng rào, đập vào cột dọc rồi đi vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Narongsak.

Phải đến sau bàn thua, U20 Thái Lan mới bắt đầu chơi có nét hơn. Dù vậy, các pha lên bóng của Voi chiến gặp nhiều khó khăn khi U20 Oman lui về phòng ngự rất quyết liệt.

Cơ hội đáng kể nhất dành cho đại diện Đông Nam Á đến vào những phút bù giờ, khi Winai Aimaot bất ngờ nhận được bóng trong vòng cấm địa sau đường chuyền dài từ đồng đội. Nhưng cú đá của anh lại quá nhẹ và đi đúng vị trí mà thủ U20 Oman đã chờ sẵn.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về U20 Oman. Nhờ thắng lợi này, U20 Oman vượt qua U20 Thái Lan để chiếm lấy ngôi đầu bảng nhờ hơn về thành tích đối đầu.

Thất bại đầy tai hại, U20 Thái Lan có nguy cơ bị loại vì điều luật đặc biệt - Ảnh 1.

HLV Salvador Valero Garcia đang phải nhận nhiều sự chỉ trích.

Với U20 Thái Lan, mọi thứ trở nên khá chông chênh. Thầy trò HLV Salvador Valero Garcia sẽ phải chờ đợi cho tới khi vòng loại kết thúc mới biết mình có thể đi tiếp hay không.

Trên BXH các đội nhì bảng, U20 Thái Lan hiện xếp thứ năm. Voi chiến cùng có 6 điểm, hiệu số +3 và ghi được 6 bàn thắng giống như U20 Syria. Tuy nhiên, điều luật đặc biệt mang tên "điểm fair-play" khiến cho U20 Thái Lan phải chấp nhận xếp dưới đối thủ. Cụ thể, U20 Syria với 8 thẻ vàng nhận điểm -8, còn U20 Thái Lan nhận điểm -10 do lãnh tới 9 thẻ vàng, trong đó có 2 thẻ vàng gộp thành 1 thẻ đỏ.

Thất bại đầy tai hại, U20 Thái Lan có nguy cơ bị loại vì điều luật đặc biệt - Ảnh 2.

Xếp hạng các đội nhì bảng (Q: đội đã giành vé lọt vào VCK U20 châu Á 2023, E: đội đã chắc chắn bị loại).

Hiện tại, vòng loại vẫn còn 1 bảng nữa chưa thi đấu (bảng H của Australia, Iraq, Ấn Độ và Kuwait). Nếu như bảng đấu này xuất hiện đội nhì bảng có thành tích tốt hơn, U20 Thái Lan sẽ bị loại. Đó sẽ là lần thứ hai liên tiếp U20 Thái Lan không vượt qua được vòng loại U20 châu Á, một tín hiệu đáng báo động dành cho công tác đào tạo bóng đá trẻ xứ Chùa Vàng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại