Thành viên Big Bang vướng bê bối môi giới mại dâm, cổ phiếu ngành giải trí Hàn Quốc lao dốc

Minh Lan |

Trong vòng 3 tuần tính đến ngày 15/3, cổ phiếu của 5 công ty giải trí lớn của Hàn Quốc giảm 17,52% do 2 bê bối liên quan tới hành động quấy rối tình dục gây rúng động thế giới giải trí Hàn Quốc gần đây.

Bê bối Seungri, thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Big Bang, bị cáo buộc tội danh môi giới mại dâm, dùng chất kích thích khiến cổ phiếu của YG Entertainment, công ty quản lý Big Bang và Seungri, giảm 24,8% kể từ ngày 25/2. Trong phiên giao dịch 19/3, cổ phiếu này tiếp tục giảm thêm khoảng 1% và chốt ở 36.150 won (32,01 USD).

CNBC dẫn số liệu cho biết cổ phiếu của 5 công ty giải trí lớn tại Hàn Quốc giảm 17,52% kể từ ngày 25/2 đến 15/3. Tổng vốn hóa thị trường của 5 công ty này cũng giảm từ 3.350 tỷ won (2,96 tỷ USD) xuống còn 2.760 tỷ won.

Thành viên Big Bang vướng bê bối môi giới mại dâm, cổ phiếu ngành giải trí Hàn Quốc lao dốc - Ảnh 1.

Người gây nên làn sóng bán tháo cổ phiếu ngành giải trí Hàn Quốc. Nguồn: Reuters.

Bê bối đầu tiên là vào cuối tháng 1, khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin rằng nhân viên tại câu lạc bộ Burning Sun của Seungri bị cáo buộc tấn công một khách hàng. Đến cuối tháng 2, Seungri bị cảnh sát triệu tập và thẩm vấn.

Vào ngày 11/3, sau loạt thông tin cáo buộc Seungri có hành vi môi giới mại dâm, cổ phiếu của YG Entertainment lao dốc 14,1% và tiếp tục giảm thêm 3,4% trong ngày tiếp theo.

Các công ty giải trí khác của Hàn Quốc, như JYP Entertainment, SM Entertainment, Cube Entertainment và FNC Entertainment, cũng chịu cảnh tương tự. Trong đó, cổ phiếu của SM, Cube và FNC đồng loạt giảm hơn 20% kể từ ngày 25/2 đến ngày 15/3. Cổ phiếu của JYP chỉ giảm khoảng 5,5% trong cùng kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại