Thành phố Mexico hợp pháp hóa quan hệ tình dục nơi công cộng

Trọng Hiếu |

Một thành phố ở Mexico vừa hợp pháp hóa việc quan hệ tình dục và phô bày bộ phận nhạy cảm nơi công cộng, miễn không có ai khiếu nại.

Quyết định này được Hội đồng Guadalajara, một thành phố 1,5 triệu dân, thông qua vào tuần trước, Independent đưa tin.

Động thái nhằm ngăn chặn nạn cảnh sát tống tiền các cặp đôi có hành vi riêng tư nơi công cộng, theo một ủy viên của Hội đồng thành phố Guadalajara.

“Có quan hệ tình dục hoặc phô bày bộ phận nhạy cảm ở nơi công cộng, bãi đất trống, bên trong xe hơi hoặc những nơi riêng tư mà người khác nhìn thấy sẽ bị coi là hành vi phạm tội nếu ai đó yêu cầu cảnh sát can thiệp“, tuyên bố của Hội đồng cho hay.

Guadalupe Morfin Otero, chính trị gia đề xuất sự thay đổi này, dẫn một cuộc khảo sát các sinh viên đại học, trong đó 90% số người được hỏi nói họ từng bị các sĩ quan tống tiền vì cáo buộc họ “có hành vi thiếu đạo đức” liên quan tới tình dục.

Các nhà lập pháp hy vọng luật cho phép quan hệ tình dục tại nơi công cộng sẽ khiến cảnh sát tập trung hơn vào cuộc chiến chống các tội ác nghiêm trọng, đặc biệt là các vụ án mạng. 

Theo số liệu thống kê, tỷ lệ các vụ giết người tại Mexico đã tăng 16% trong nửa đầu năm 2018.

Tuy nhiên, tại một thành phố được coi là một trong những khu vực bảo thủ nhất ở Mexico, động thái cho phép quan hệ tình dục ở nơi công cộng của Hội đồng Guadalajara đã bị phản đối bởi cả đảng Cách mạng Thể chế và đảng Hành động Quốc gia. 

Thay vào đó họ kêu gọi Hội đồng này tập trung vào trị tận gốc nạn tham nhũng trong đội ngũ cảnh sát.

Trả lời tờ El Universal, những người chỉ trích luật mới cho rằng, đây là vấn đề đạo đức chứ không phải pháp lý. 

Một số người tin quyết định này chỉ tạo điều kiện cho những kẻ ấu dâm và “yêu râu xanh” dễ dàng lợi dụng các nạn nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại