Thanh niên xài iphone 8 khai cướp giật vì ... hết tiền

NGUYỄN TRÀ |

Đang đứng bấm điện thoại bên vệ đường, nữ du khách nước ngoài hốt hoảng khi bị 2 tên cướp giật điện thoại trước sự ngỡ ngàng của người đi đường.

Vụ cướp giật vừa xảy ra chiều qua (9-12) trên đường Nguyễn Tri Phương, Quận 10. Nạn nhân là nữ du khách mang quốc tịch Malaysia.

Thông tin ban đầu vào hơn 5h chiều, đang trên đường tuần tra phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn thành phố, các trinh sát hình sự đặc nhiệm (đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, CA TPHCM) phát hiện hai thanh niên đang “ăn hàng”. Hai người này đi xe máy mang biển số 59L2.35938.

Tên cầm lái chạy xe ép sát cho thanh niên ngồi sau nhanh tay giật phăng chiếc điện thoại của người phụ nữ rồi rồ ga tẩu thoát. Thời điểm đó, nhiều người qua lại nhưng sự việc xảy ra quá nhanh khiến không ai kịp phản ứng.

Vị du khách kêu cứu trong tuyệt vọng.Tưởng đã xong xuôi, hai thanh niên đâu ngờ đã rơi vào tầm ngắm của trinh sát hình sự đặc nhiệm mặc thường phục đi tuần tra.

Thanh niên xài iphone 8 khai cướp giật vì ... hết tiền - Ảnh 1.

Xe máy hai thanh niên dùng đi cướp giật điện thoại

Ngay khi phát hiện sự việc, tổ trinh sát lập tức truy đuổi. Do đang thời điểm tan tầm, lượng người tham gia giao thông đông, sợ ảnh hưởng đến người vô tội nên đến vòng xoay Nguyễn Tri Phương, tổ tuần tra mới tiến hành ép xe, bắt quả tang.

Thanh niên giật điện thoại bị tóm gọn, chiếc điện thoại được thu hồi trả lại cho nữ du khách. Tuy nhiên, kẻ cầm lái lợi dụng sơ hở đã lẩn vào đám đông lủi mất.

Tổ tuần tra Đội Hình sự đặc nhiệm đã di lý toàn bộ nghi can, phương tiện, tang vật về công an phường 5 quận 10 để xử lý.

Tại cơ quan điều tra, thanh niên này khai nhận tên là Trần Ngọc Sang (17 tuổi, Quận 1). Sang khai không nghiện ma túy, xài iphone 8 hẳn hỏi nhưng vì bạn bè rủ rê, để có tiền tiêu xài nên đi cướp giật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại