Thanh niên tự chế gần 50 quả nổ khai "bực tức vì bị công an xã giải tán việc chơi game"

Minh Toàn |

Giàu khai nhận mình tự lên youtube tìm hiểu công thức, cách chế tạo thuốc nổ, rồi mua vật liệu về chế tạo quả nổ.

Ngày 3/9, Công an huyện Gò Công đang phối hợp cùng Công an tỉnh Tiền Giang củng cố hồ sơ để điều tra về hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ với nhóm đối tượng gồm: Lê Ngọc Giàu (19 tuổi), Nguyễn Đạt Minh Hy (16 tuổi) và Nguyễn Hữu Tính (22 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang).

Theo điều tra ban đầu, qua thời gian điều tra theo dõi, ngày 31/8, công an tiến hành bắt giữ Giàu tại xã Bình Phú, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Qua khám xét, công an thu giữ 1 quả nổ tự chế và các thiết bị dùng để chế tạo quả nổ.

Giàu khai nhận do bực tức vì bị công an xã giải tán việc chơi game quá giờ quy định nên về nhà chế tạo gần 50 quả nổ. Theo đó, thanh niên này tự lên youtube tìm hiểu công thức, cách chế tạo thuốc nổ, lên trang bán hàng online mua vật liệu. 

Sau đó, Giàu tự chế tạo ra gần 50 quả nổ. Giàu đã kích nổ thử nghiệm 35 quả, 3 quả mang vứt bỏ và mang về nhà.

Số quả nổ còn lại Giàu cho Hy 9 quả. Hy khai nhận cùng bạn là Tính kích nổ được 8 quả, còn 1 quả, Tính giữ bỏ ở nhà.

Công an đã tiến hành bắt giữ Giàu, Tính. Riêng Hy phía công an cho gia đình bão lãnh để chờ điều tra mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại