Thanh niên mới lớn ngồi tù vì lỡ "yêu" bạn gái nhí

Bảo Minh |

Cấp phúc thẩm xét thấy nam bị cáo ăn năn hối cải, hợp tác với cơ quan điều tra, lại có tuổi đời trẻ, nhận thức kém nên xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 15/10, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên giảm án từ 9 năm xuống 6 năm tù cho Văn Quốc Thắng (18 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo bản án sơ thẩm, hồi tháng 5/2017, Văn Quốc Thắng quen biết và có quan hệ tình cảm với cháu Mai (đã đổi tên nhân vật, 14 tuổi, ngụ TP HCM) thông qua mạng xã hội.

Ngày 21/5/2017, em Mai gọi điện cho Thắng, xin đến ở nhờ tại phòng trọ của nam thanh niên này ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Thắng xin vợ chồng chủ phòng trọ và được 2 người đồng ý nên cho Mai ở nhờ.

Trong thời gian ở tại phòng trọ của bạn trai, Mai cùng Thắng đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau. Khoảng 9 ngày sau, người nhà Mai đi tìm thì phát hiện thiếu nữ này đang làm phục vụ tại một quán ăn ở phường Hiệp Bình Chánh liền đưa về nhà.

Sau đó, Mai kể lại toàn bộ sự việc. Tối cùng ngày, Thắng đến nhà Mai để tìm bạn gái thì bị gia đình đưa đến công an trình báo sự việc.

Thanh niên mới lớn ngồi tù vì lỡ yêu bạn gái nhí - Ảnh 2.

Bị cáo Văn Quốc Thắng bị áp giải sau phiên xử.

Trước đó, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Thắng 9 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Sau bản án này, Thắng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị hại cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho nam thanh niên này.

Tại phiên xử phúc thẩm, bị cáo Thắng thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Gia đình của bị hại cũng có đơn bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Theo nhận định của HĐXX, bản án sơ thẩm chưa xem xét việc gia đình bị cáo đã bồi thường cho bị hại. Ngoài ra, bị cáo Thắng tuổi đời còn trẻ, nhận thức kém, có sự ăn năn hối cải, hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra nên cần xem xét giảm một phần hình phạt cho bị cáo này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại