Thanh niên đâm bạn gái tử vong rồi tự sát không thành ở Ninh Bình đối diện án phạt nào?

Hoàng An |

Theo luật sư, hành vi của nam thanh niên có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Giết người do mâu thuẫn tình cảm

Sáng sớm 1/4, đối tượng Phạm Văn Nghị (31 tuổi, trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) lái ô tô biển số 35A chở chị Trần Thị T. H. (25 tuổi, trú cùng huyện) ra khu vực bãi đất trống thuộc địa bàn phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình để nói chuyện.

Tại đây, giữa Nghị và chị H., xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Nghị không kiềm chế được bản thân đã dùng vật nhọn đâm chị H., tử vong.

Sau khi gây án, gã thanh niên tự đâm vào vùng cổ để tự sát nhưng không thành, cảnh sát khu vực có mặt kịp thời đưa đối tượng vào bệnh viện cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Thanh niên đâm bạn gái tử vong rồi tự sát không thành ở Ninh Bình đối diện án phạt nào? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án nằm trên con đường vắng.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, giữa Nghị và chị H., có quan hệ tình cảm. Họ nhận định, nguyên nhân ban đầu dẫn đến án mạng là do hai người có mâu thuẫn tình cảm.

Chị H. đang công tác tại một ngân hàng chi nhánh ở thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Còn Phạm Văn Nghị làm nghề lái xe tự do.

Đầu giờ chiều cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường được hoàn tất, lực lượng chức năng cho cẩu chiếc ô tô về trụ sở phục vụ công tác điều tra.

Đối mặt mức án tử hình

Trao đổi với PV, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Sa) cho rằng, những hành vi tước đoạt mạng sống của con người cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Đối với vụ việc nêu trên, theo luật sư, hành vi của nam thanh niên đã cấu thành tội "Giết người". Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự 2015. Cơ quan chức năng cần phải làm rõ động cơ gây án để có hình thức xử lý đúng tội.

Thanh niên đâm bạn gái tử vong rồi tự sát không thành ở Ninh Bình đối diện án phạt nào? - Ảnh 3.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp.

Nếu anh ta giết người vì lý do ghen tuông đơn thuần hoặc có sự ức chế dẫn đến án mạng, khung hình phạt được quy định ở Khoản 2, Điều 123, mức án từ 7 năm đến 15 năm tù.

Nhưng nếu quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định được nam thanh niên cố ý giết người hoặc giết người vì động cơ "đê hèn" thì khung hình phạt cao nhất quy định tại Khoản 1, Điều 123 là chung thân hoặc tử hình.

"Việc ghen tuông, mâu thuẫn tình cảm trong con người thường diễn ra rất nhiều. Nếu rơi vào tình huống như vậy cần hết sức bình tĩnh, kiềm chế bản thân, không nên có hành động mang tính chất bộc phát, bức xúc dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho bản thân. Gây đau thương, mất mát cho gia đình và gây bức xúc dư luận xã hội.

Khi rơi vào tình huống như vậy cần tránh xa những vật dụng, hung khí, sử dụng lý trí giải quyết mâu thuẫn chứ không nên có hành vi bạo lực", luật sư Hoàng Trọng Giáp khuyên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại