Thanh niên "bắn" tiếng Anh thách thức CSGT là người Thái Lan rất giỏi tiếng Việt

P.N |

Từ clip phát tán trên mạng, công an đã tìm ra facebook của thanh niên "bắn" tiếng Anh khi bị CSGT yêu cầu dừng xe để xử lý lỗi vi phạm.

Công an quận 2, TP.HCM xác nhận trên báo Người lao động, đã xác định danh tính thanh niên khiển xe phân khối lớn Z900 với tốc độ cao trên đại lộ Mai Chí Thọ, thuộc địa bàn quận này.

Theo đó, nam thanh niên được xác định là người Thái Lan, nhưng nói "sành" tiếng Việt, có bạn gái là người Việt Nam.

Người này còn bán phụ tùng xe mô tô phân khối lớn và thường xuyên đăng clip biểu diễn mô tô lên facebook, trong đó có clip "bắn" tiếng Anh với CSGT.

Hiện, tài khoản facebook của nam thanh niên đã bị khóa.

Nam thanh niên "bắn" tiếng Anh như gió làm khó CSGT

Nguồn trên cho hay, sau khi xác định danh tính, công an sẽ triệu tập người này, xác nhận hành vi vi phạm.

Từ đó, theo báo Pháp luật TP.HCM, công an quận 2 sẽ lập biên bản, bàn giao cho Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt PC67 Công an TP.HCM) để xử phạt về lỗi chạy quá tốc độ, vì đây là tuyến đường trực thuộc Phòng PC67.

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một thanh niên điều khiển xe phân khối lớn Z900 với tốc độ cao trên đại lộ Mai Chí Thọ.

Trong clip, thanh niên này đã chạy với vận tốc hơn 150km/giờ. Khi bị CSGT yêu cầu dừng xe, anh ta đã bỏ chạy.

Lúc sau, CSGT đuổi theo kịp, anh ta đã liên tục "bắn" tiếng Anh. Cho rằng người vi phạm là người nước ngoài, không rành tiếng Việt nên CSGT đã cho đi.

Tuy nhiên, khi xem lại clip, công an phát hiện, trước khi nói tiếng Anh, người này có nói tiếng Việt rất rõ ràng nên đã tiến hành xác minh danh tính, biển số xe.

Theo công an quận 2, thời điểm xảy ra vụ việc nói trên là khoảng 20 giờ ngày 17/9.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại