Thành Manchester ai đang làm bá chủ?

Bảo Nam |

Lần thứ 2 trong lịch sử, cả 2 đại diện thành Manchester đều chiến thắng cả 3 trận đầu mùa. Nhưng Man United hay Man City đang để lại ấn tượng mạnh hơn?

1. Bàn thắng ghi vào phút 90+2 của Marcus Rashford mang về chiến thắng quý giá cho Man United trước Hull City khiến khá nhiều người liên tưởng tới "Fergie time". Họ còn cho rằng, Rashford đã kích hoạt một khái niệm mới: Jose time.

"Fergie time" là một cụm danh từ miêu tả những bàn thắng đến trong phút chót của Man United dưới thời Sir Alex Ferguson. Man United đã giành khá nhiều chiến thắng giật gân trong quãng thời gian giàu cảm xúc nhất này.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu mới biết, Man United thực tế không phải CLB ghi được nhiều bàn thắng nhất khi đồng hồ đã điểm tới phút 90. Liverpool đã từng mang về 28 chiến thắng nhờ những pha lập công sau phút 90 và chính The Kop mới là đội bóng "bá đạo" nhất trong quãng thời gian này.

Xếp sau Liverpool là Arsenal (21 chiến thắng), tiếp đến là Chelsea (20), Everton và tới tận thứ 5 mới là Man United. Cộng cả thắng lợi trước Hull mới đây, Quỷ đỏ mới thắng 18 trận nhờ những pha lập công sau phút 90.

Vậy tại sao Premier League không có khái niệm Liverpool time, Chelsea time, Wenger time mà lại có Fergie time?

Thành Manchester ai đang làm bá chủ? - Ảnh 1.

Sau Fergie time, người ta đang háo hức chờ đợi Jose time.

Có lẽ chúng ta nên hiểu "Fergie time" theo cách ẩn dụ mà khái niệm này mang tới, thay vì nghĩ theo nghĩa đen: Những quãng thời gian cuối trận.

Man United luôn là CLB chiến đấu cho tới những giây phút cuối cùng và nhờ đó, họ tạo ra được một khái niệm định hình phong cách.

Dưới thời David Moyes và Van Gaal, thi thoảng Man United cũng ghi được những bàn thắng vào phút chót, nhưng không ai gọi đó là Fergie time cả. Vì đơn giản đó chỉ là một bàn thắng mà thôi.

Điều tạo nên Fergie time là tinh thần chiến đấu của một hiệp sỹ và nhờ tái hiện thành công tinh thần này, Mourinho mới tạo nên khái niệm: Jose time sau bàn thắng của Rashford.

Đó là thành công lớn nhất mà Mourinho đã làm được kể từ khi lên ngồi ghế nóng tại Old Trafford: Ông hồi sinh tinh thần chiến đấu bất khuất của Quỷ đỏ - điều mà chúng ta không thấy dưới thời Van Gaal hay Moyes.

Thành Manchester ai đang làm bá chủ? - Ảnh 2.

Jose Mourinho đang thay đổi Man United hoàn toàn về mặt nhiệt huyết, ý chí chiến đấu để tìm lại phong cách máu lửa cũ.

Trong 2 năm Fergie time biến mất, Man United càng về cuối trận càng cố gắng đá chậm để câu giờ. Thậm chí ở trận đấu với Tottenham mùa trước, Van Gaal còn yêu cầu các học trò câu giờ khi tỷ số đang là 1-1.

Man United mất đi khát vọng chiến thắng dưới thời những HLV đó và chỉ khi Jose Mourinho xuất hiện, nó mới thật sự trở lại.

2. Man City cũng vừa có chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại Premier League để lần thứ 2 trong lịch sử giúp thành Manchester cùng thắng cả 3 trận mở màn mùa bóng mới.

Sự kiện này chỉ xuất hiện đúng 1 lần trong suốt chiều dài lịch sử vào mùa 2011/12, mùa mà Man xanh, Man đỏ đã tạo ra một cuộc chạy đua vô cùng hấp dẫn.

Trong thắng lợi tối qua của Man City trước West Ham, chúng ta cảm nhận rõ ràng hơi thở của Pep Guardiola đã ngấm sâu vào dòng máu của rất nhiều cầu thủ Man City . Man xanh bắt đầu đá trung lộ hệt như Barcelona thời đỉnh cao của Pep.

Và trong cách chơi bóng của từng cầu thủ, người tinh ý cũng cảm nhận khá rõ sự hiện diện của những Messi, Xavi, Iniesta trong hình dạng của Aguero, De Bruyne và David Silva.

Thành Manchester ai đang làm bá chủ? - Ảnh 3.

Pep Guardiola áp đặt một chiến thuật mới lên Man xanh.

Thời mới từ Barca sang Bayern, Pep cũng ấp ủ tham vọng biến Hùm xám thành một Barca phiên bản 2. Nhưng ông đã thất bại.

Bayern có truyền thống, có bản sắc lâu đời, có những ông chủ hiểu biết rất sâu về bóng đá, có những CĐV thà chết chứ không tôn thờ những giá trị lệch lạc so với chuẩn mực của Bayern.

Nhưng Man City thì khác. Man City so với Pep đúng nghĩa là một tờ giấy trắng và vị HLV người Tây Ban Nha đang vẽ lên nó hình bóng của Barcelona .

Thành Manchester ai đang làm bá chủ? - Ảnh 4.

Manh xanh đang chơi hay, nhưng đâu mới là bản sắc của họ?

3. Một người khôi phục lại thứ tinh thần tưởng như đã thất truyền. Người còn lại mang bóng dáng của Barcelona huyền thoại tới với Etihad. Thật khó để nói ai đang thành công hơn.

Nhưng nếu đứng trên góc độ của một người yêu bóng đá đơn thuần, có lẽ cách làm của Jose Mourinho hoàn hảo hơn. Ông dùng những con người mới để tìm lại tinh thần cũ. Man United vẫn mới mẻ, nhưng phảng phất chút hình bóng của quá khứ huy hoàng.

Bằng cách đó, Jose Mourinho vẫn khiến cho NHM Man United cảm thấy Quỷ đỏ này là của chính họ.

Còn Pep thì cố gắng biến Man City thành một tập thể hoàn toàn mới. Dưới góc nhìn của CĐV, nếu mỗi HLV đến đều muốn tẩy não Man City và biến nó thành vật sở hữu của riêng họ thì đến bao giờ Man xanh mới có một truyền thống để nhớ?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại