Thanh Hóa: Lại cá lồng, bè ở Tĩnh Gia chết bất thường hàng loạt

Hồng Đức |

Trong ba ngày qua, tại khu vực nuôi cá lồng, bè của người dân xã Hải Thanh, Hải Bình (Tĩnh Gia, Thanh Hóa), bỗng nhiên cá chết hàng loạt một cách bất thường.

Theo ghi nhận của Dân Việt ngày 7.5, nhiều hộ dân nuôi cá lồng, bè ở khu vực nêu trên đang như “ngồi trên đống lửa”, bởi tình trạng cá bỗng dưng chết hàng loạt.

Khu vực nuôi cá lồng, bè của người dân xã Hải Thanh.
Khu vực nuôi cá lồng, bè của người dân xã Hải Thanh.

Anh Lê Văn Huấn (44 tuổi), ở thôn Thanh Nam xã Hải Thanh, cho biết: Khoảng 8 giờ ngày 5.5 vừa qua, gia đình anh phát hiện các loại cá trong lồng, bè đang nuôi như: Cá bớp, cá hồng Mỹ, cá vược, cá mú… bỗng dưng chết hàng loạt.

“Gia đình tôi nuôi 27 lồng trong 3 bè cá, đang chuẩn bị đến kỳ thu hoạch, thì bỗng dưng chúng chết hàng loạt. Trong 3 bè cá ấy, tôi đã đầu tư hơn 1 đồng.

Nay, cá chết gần 3 tấn, coi như mất trắng cả nửa tỷ bạc. Chúng tôi vô cùng bức xúc, vì tình trạng xả thải của các nhà máy chế biến tinh bột cá ở đây đã gây nên hiện tượng này.”, anh Huấn nói.

Hàng trăm con cá Giò có trọng lương 3-4 kg của gia đình chị Ngân bị chết sáng nay phải vừa được vớt lên.
Hàng trăm con cá Giò có trọng lương 3-4 kg của gia đình chị Ngân bị chết sáng nay phải vừa được vớt lên.

Còn gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết Ngân (33 tuổi), ở thôn Đoan Hùng, xã Hải Bình cũng nuôi cá lồng, bè ở khu vực cửa Lạch Bạng đã mấy năm nay cũng bị thiệt hại rất lớn.

“Ba ngày qua, tình trạng cá chết bất thường khiến cho gia đình tôi vô cùng lo lắng. Sáng nay, lồng cá bớp (cá Giò) bỗng nhiên lăn đùng ra chết tiếp, nên vợ chồng tôi phải thuê người xúc lên.

Không chỉ có cá đã lớn 3-4 kg chết, mà cá giống mới thả cũng chết cả loạt. Gia đình tôi đã thiệt hại 600- 700 triệu đồng rồi. Tiền vay ngân hàng để đầu tư nuôi cá, bây giờ không biết lấy đâu ra để trả.

Thật chua xót khi tài sản của mình bỗng dưng tuột khỏi tay chỉ vì mấy nhà máy chế biến tinh bột cá xả thải ra sông”, chị Ngân nói trong nước mắt.

Cá chết trắng trong lồng.
Cá chết trắng trong lồng.

Ông Bùi Bá Sơn, thôn Thanh Đông, xã Hải Thanh kiến nghị: “Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng về điều tra những cơ sở chế biến tinh bột cá đã gây ra ô nhiễm môi trường.

Tài sản của tôi bỗng dưng bị đổ sông, đổ biển là chuyện đau lòng đã đành. Nhưng về lâu dài, nếu các doanh nghiệp ấy vẫn gây ô nhiễm môi trường, thì không chỉ cá chết mà người dân chúng tôi cũng không sống được’’.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện tượng cá nuôi lồng, bè của bà con ở Hải Thanh, Hải Bình bỗng dưng chết bất thường trong những ngày qua đã gây thiệt hại đáng kể cho người dân.

Clip: Cá lồng bè ở xã Hải Thanh (Tĩnh Gia) chết hàng loạt.

Trao đổi với Dân Việt, ông Đỗ Xuân Chung - Chủ tịch UBND xã Hải Thanh cho biết: Hiện nay, ở xã Hải Thanh có 20 hộ dân nuôi cá lồng, bè trên sông Bạng và Kênh Than. Ngoài ra, còn một số hộ dân từ xã Hải Bình cũng tham gia nuôi cá lồng, bè ở khu vực này.

“Ngày 5.5, khi nhận được thông tin cá chết, UBND xã đã báo cáo lên cơ quan chức năng của huyện, đồng thời chúng tôi cử cán bộ xuống kiểm tra, tổng hợp số lượng cá chết của từng hộ để lập danh sách báo cáo lên huyện, lên tỉnh.

Sáng ngày 6.5, đại diện của Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh, Cảnh sát Môi trường và cơ quan chức năng của Huyện đã về lấy mẫu nước, chất thải… xung quanh khu vực bà con nuôi cá để về phân tích, tìm nguyên nhân.

Hôm nay (7.5), các cơ quan chức năng lại tiếp tục về để lấy mẫu điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nguyên nhân dẫn đến việc cá chết hàng loạt chưa được cơ quan chức năng kết luận cụ thể”, ông Chung nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại