Thắng như chẻ tre, HLV Hữu Thắng đón thêm tin mừng từ Phố núi

Lệ Thủy (bài và ảnh) |

Hơn 3 tuần sau ngày "tuyệt vọng" trên SVĐ Cần Thơ, đến nay chấn thương đầu gối của A Hoàng đã bình phục nhanh hơn dự kiến. Điều này mở ra tia hi vọng dù nhỏ nhoi cho anh về SEA Games 29.

Để chuẩn bị tham dự vòng loại giải U23 châu Á, ngày 27/6, HLV Nguyễn Hữu Thắng công bố danh sách triệu tập 28 cầu thủ cho đội U22 Việt Nam. Bên cạnh những đồng đội nổi tiếng ở CLB HAGL, như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh… lần tập trung này còn có A Hoàng.

"Ngày vui ngắn chẳng tày gang", tiếc rằng ngay ngày hôm sau, trong pha va chạm với Văn Quân (XSKT Cần Thơ) ở vòng đấu 15 V-League 2017, anh dính phải chấn thương buộc phải rời sân. Sau trận đấu này, hậu vệ người Giẻ Triêng đến từ huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) được đưa về TP.Hồ Chí Minh thăm khám.

Mặc dù không cần can thiệp bằng dao kéo, nhưng các bác sĩ tại đây chẩn đoán, anh bị tổn thương sụn khớp lồi cầu bánh chè, phù xương lồi cầu… đầu gối chân phải. Bác sĩ nói anh phải nghỉ thi đấu từ 2-3 tháng, điều đó đồng nghĩa cầu thủ này phải nói lời chia tay vòng loại giải U23 châu Á đang diễn ra tại SVĐ Thống Nhất và SEA Games 29.

Sinh năm 1995, đối với "Cánh chim lạ của núi rừng Tây Nguyên" thì SEA Games 29 là kì Đại hội TT ĐNÁ đầu tiên cũng như cuối cùng. Bởi vậy ngay sau khi nghe kết luận từ phía bác sĩ, A Hoàng không kìm ném được cảm xúc mà thốt lên hai chữ… "tuyệt vọng".

Thắng như chẻ tre, HLV Hữu Thắng đón thêm tin mừng từ Phố núi - Ảnh 1.

Hậu vệ của HAGL tích cực tập luyện, hy vọng kịp bình phục và được gọi lên U22 Việt Nam dự SEA Games 29.

Bình tâm trở lại, được sự động viên từ bạn bè, các thành viên trong CLB HAGL cũng như sự thăm hỏi thường xuyên từ Ban huấn luyện đội U22 Việt Nam cụ thể là cả HLV Hữu Thắng, A Hoàng quyết tâm ngày đêm dưỡng thương, tích cực "luyện công", với hi vọng "còn nước còn tát" để cầu mong được gọi bổ sung dự SEA Games 29.

A Hoàng cho biết, sau khi về từ TP.Hồ Chí Minh, ngay lập tức anh trở lại quê nhà tại huyện Đăk Glei (cách TP.Pleiku khoảng 200km). Trong gần 1 tuần ở đây, anh được bố ruột đưa đến vị thầy thuốc người địa phương có phương thuốc bí truyền, vừa đắp vừa uống.

Vừa đông y và tây ý phối hợp, nhờ vậy mà chấn thương đầu gối phải của "cơn lốc đường biên" trong màu áo HAGL đến nay đã phục hồi được khoảng 80% so với trước đây.

Thắng như chẻ tre, HLV Hữu Thắng đón thêm tin mừng từ Phố núi - Ảnh 2.

Vợ luôn ở bên động viên A Hoàng.

Hiện nay, hàng ngày A Hoàng được bà xã là chị Đinh Giang Hiền "hộ tống" đi đi, về về giữa Pleiku và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, tích cực tập luyện thể lực, để tới ngày 24/7 này khi đội 1 HAGL tập trung trở lại, sau đó chờ kiểm tra của bác sỹ Đồng Xuân Lâm, mới biết được cơ hội khoác áo đội U22 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 29 của anh có khả quan hay không.

Có mặt tại đại bản doanh của đội bóng bầu Đức trong chiều 21/7 (không lâu trước khi diễn ra trận đấu giữa U22 Việt Nam gặp Macau) người viết đã tận mắt chứng kiến buổi tập thể lực suôn sẻ của A Hoàng.

Anh có thể thực hiện những động tác khó, như nâng tạ bằng chân, bật nhảy lên bục, chạy bộ trên máy, chạy vòng quanh sân bóng, tâng bóng, sút bóng nhẹ… mà không gặp trục trục gì về cái đầu gối.

Thắng như chẻ tre, HLV Hữu Thắng đón thêm tin mừng từ Phố núi - Ảnh 3.

A Hoàng đã phục hồi 80%.

Tạm chia tay Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, trở lại Phố núi để chuẩn bị xem trận đấu thứ 2 của U22 Việt Nam tại vòng loại giải U23 châu Á, A Hoàng nghẹn ngào tâm sự:

"Nhìn đồng đội giành chiến thắng thuyết phục trước U22 Đông Timor vừa qua mình thích lắm, chỉ tiếc là mình bị chấn thương đành phải ở nhà. Hi vọng tối nay U22 Việt Nam sẽ có chiến thắng đậm hơn nữa trước U22 Macau (thực tế U22 Việt Nam đã thắng đối thủ này tới 8-1).

Ước mơ lớn nhất của mình trong thời gian này là nhanh chống hồi phục chấn thương để được HLV Nguyễn Hữu Thắng gọi bổ sung đi đá SEA Games".

Vào lúc 19h00 hôm nay, 23/3, U22 Việt Nam sẽ đụng độ U22 Hàn Quốc. Đây là loạt đấu cuối của vòng bảng, quyết định xem thầy trò HLV Hữu Thắng có được dự VCK U23 châu Á hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại