Thắng Galatasaray, Mourinho bắt đầu "nắn gân" các cầu thủ

Thu Chang |

Cuối cùng, Man United của Mourinho cũng đã có một chiến thắng dưới thời HLV Jose Mourinho.

Đêm qua, Man United đã có chiến thắng 5-2 ở trận đấu tiếp theo trong loạt trận giao hữu Hè 2016. HLV Mourinho rất vui mừng với chiến thắng của học trò sau chuỗi ngày kém vui ở Trung Quốc.

Ông dùng 22 cầu thủ cho cuộc chiến ở Gothenburg. Ở cuộc họp báo sau đó, "Người đặc biệt" thừa nhận rằng ông cần các cầu thủ thể hiện tố chất ngôi sao mỗi khi được trao cơ hội:

"Marcus Rashford đã làm tốt tối nay, Ibra thì ai cũng thấy rồi đấy, một chút về những gì cậu ấy có thể mang lại được thể hiện. Fellaini và Schneiderlin tập luyện liên tục trong 2 ngày và thật sự tôi thích cách họ làm trên sân.

Nói một cách dễ hiểu như thế này, nếu họ không ở trong kế hoạch của tôi, tôi không thể cho họ ra sân chỉ một phút thi đấu được.

Bởi thế nếu muốn có tên trong đội hình, bạn phải hiểu rõ tập thể quan trọng hơn cá nhân. Bạn phải sẵn sàng, tất cả mọi thứ là một phần của cuộc sống đồng đội".

Thắng Galatasaray, Mourinho bắt đầu nắn gân các cầu thủ - Ảnh 1.

Man United đã có chiến thắng ấn tượng.

Với Mourinho, một trận đấu dù là giao hữu thì cũng tốt hơn nhiều so với buổi tập trên sân. Bởi thế, ông cố gắng cho các cầu thủ của mình vào sân để lấy lại cảm giác bóng:

"Các cầu thủ cần phải chơi bóng. Chúng tôi đã mất cả tuần ở Trung Quốc và một số những cầu thủ ra sân hôm nay chỉ tập trong 2 ngày. Tôi quyết định cho họ ra sân 30 đến 45 phút để họ cảm thấy ổn hơn so với một buổi tập nặng gấp đôi.

Làm gì còn nhiều thời gian để đưa ra những nguyên tắc mới. Chúng tôi có một trận gặp Leicester vào tuần tới và Premier League sẽ khởi tranh trong vài tuần nữa. Đá giao hữu với Galatasaray là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm vào lúc này".

Thắng Galatasaray, Mourinho bắt đầu nắn gân các cầu thủ - Ảnh 2.

Mourinho dùng 22 cầu thủ cho trận đêm qua.

Dường như hiện tại, Mourinho đã chốt đội hình 22 cầu thủ đó, 9 cái tên báo chí Anh đồn thồi bị đưa vào danh sách để bán có lẽ chẳng còn cơ hội "bám trụ":

"Ngày mai, chúng tôi sẽ nghỉ ngơi và sẽ tập nặng gấp đôi vào thứ Hai. Tôi sẽ dùng luân phiên 22 cầu thủ và không quan tâm nhiều đến kết quả. 

Tôi nghĩ rằng mọi thứ đang được cải thiện dần dần. Hôm nay, có nhiều cầu thủ đã tham gia vào trận đấu thất bại trước Dortmund, tôi nói rằng quên chuyện đó đi, hãy chơi thật tốt trong 30, 40 phút sắp tới.

Tôi hài lòng với kết quả đêm nay bởi đối thủ đã chơi nhiều hơn chúng tôi. Họ đã có 6 trận ở mùa giao hữu".

Ibrahimovic ra mắt như mơ, Man United đại thắng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại