Thản nhiên lái tàu bằng chân, thuyền trưởng bị đuổi việc

Thành Công (TH) |

Anh Vũ Văn Tùng (27 tuổi, ngụ tại Quảng Ninh, thuyền trưởng tàu Thắng Lợi 68) đã bị đuổi việc vì lái tàu bằng chân.

Đây là thông tin được ông Lê Hồng Thắng (Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh) thông tin với báo giới trong nước tối qua (9/7).

Theo ông Thắng, anh Vũ Văn Tùng (27 tuổi, ngụ tại Quảng Ninh, thuyền trưởng tàu Thắng Lợi 68) bị đuổi việc vì đã lái tàu bằng chân. Người này còn bị giữ giấy phép lái tàu.

Giới chức địa phương hiện đã chuyển vụ việc sang CSGT đường thủy Quảng Ninh để tiếp tục có biện pháp xử lý.

Trước đó, bài viết "Quảng Ninh: Lái tàu "coi thường" tính mạng hành khách?" đăng trên tờ Gia đình Việt Nam đã phán ảnh và ghi lại hình ảnh lái tàu của con tàu Thắng Lợi 68 trên điểu khiển bằng chân.

"Khi tàu vừa đi ra giữa vịnh, bất chợt một cơn mưa biển đổ xuống rào rào, hành khách chạy tán loạn xuống khoang, một số khác thì chui vào buồng lái để trú mưa.

Lạ lùng hơn, trong buồng lái, lái tàu nằm xuống chiếc giường để đối diện với bánh lái, dùng chân khẩy khẩy, điều khiển con tàu to lớn chạy ra khơi, gây tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hành khách. Chính vì thế, khi tàu cập bến, hành khách trên tàu hay bị chóng mắt, thót tim bởi các vụ va chạm", nguồn trên thuật lại

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại