"Thần biển" Mỹ liệu có cơ hội vào biên chế Hải quân Việt Nam?

Việt Hùng |

P-8A Poseidon từng được nhắc tới như một ứng viên máy bay tuần tra chống ngầm Việt Nam có thể đặt mua từ Mỹ.

Phát triển từ khung thân cơ sở Boeing 737 Next Generation, P-8A Poseidon là thế hệ máy bay tuần tra chống ngầm tối tân nhất của Hải quân Mỹ, sở hữu rất nhiều ưu điểm so với người tiền nhiệm P-3C Orion.

Thần biển Mỹ liệu có cơ hội vào biên chế Hải quân Việt Nam? - Ảnh 1.

Cùng với SC-130J Sea Hercules, S-3 Viking hay P-3C Orion, P-8A Poseidon từng được báo chí nước ngoài nhắc đến như một ứng viên máy bay tuần tra chống ngầm Việt Nam có thể đặt mua sau khi lệnh cấm vận vũ khí chính thức dỡ bỏ.

Tuy nhiên đơn giá 256 triệu USD của P-8A (so với 36 triệu USD của P-3C) đang là rào cản lớn nhất để "Thần biển" Mỹ có thể xuất hiện tại Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại