[Cận cảnh] Vũ khí và cabin chỉ huy của tuần dương hạm hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson

Bình Nguyên |

Tàu tuần dương USS Lake Champlain (CG 57) do nữ thuyền trưởng Jen Ellinger chỉ huy là một trong 2 chiến hạm tháp tùng tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson thăm Đà Nẵng từ 5-9/3/2018.

Tháp tùng tàu sân bay USS Carl Vinson trong đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ đến thăm Đà Nẵng, Việt Nam từ ngày 5-9/3/2018 có tàu tuần dương USS Lake Champlain (CG 57) và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer (DDG-108).

USS Lake Champlain (CG 57) là tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga của Hải quân Mỹ, thuộc biên chế của Nhóm tác Chiến tàu sân bay Số 1 (CSG-1) do USS Carl Vinson làm kỳ hạm.

Lake Champlain được đóng ngày 3/3/1986 tại Nhà máy đóng tàu Ingalls, Pascagoula, Mississippi, hạ thủy ngày 3/4/1987 và đưa vào sử dụng ngày 12/8/1988.

Đây là tàu thứ 3 của Hải quân Mỹ được đặt theo tên Lake Champlain nhằm vinh danh trận chiến Lake Champlain trong cuộc chiến tranh giữa Anh và Mỹ năm 1812.

Lake Champlain hiện được vận hành bởi hơn 350 thủy thủ với các vũ khí chính gồm tên lửa Tomahawk, tên lửa hạm đối không SM-2, 2 pháo cỡ nòng 5 inch và 2 trực thăng SH-60 Seahawk.

Dưới đây là những hình ảnh mới nhất về tàu tuần dương USS Lake Champlain (CG 57) do phóng viên chúng tôi vừa cập nhật trong chuyến thăm tàu sáng hôm nay (6/3):

[Cận cảnh] Vũ khí và cabin chỉ huy của tuần dương hạm hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson - Ảnh 1.

Tàu tuần dương USS Lake Champlain (CG 57) neo đậu bên cạnh tàu khu trục USS Wayne E. Meyer (DDG-108) tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Ảnh: Bình Nguyên.

[Cận cảnh] Vũ khí và cabin chỉ huy của tuần dương hạm hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson - Ảnh 2.

Lake Champlain có chiều dài là 173 m, chiều ngang thân tàu 16,8 m. Ảnh: Bình Nguyên.

[Cận cảnh] Vũ khí và cabin chỉ huy của tuần dương hạm hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson - Ảnh 3.

Ảnh: Bình Nguyên.

[Cận cảnh] Vũ khí và cabin chỉ huy của tuần dương hạm hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson - Ảnh 4.

USS Lake Champlain (CG 57) treo cả quốc kỳ Việt Nam và cờ Mỹ. Ảnh: Bình Nguyên.

[Cận cảnh] Vũ khí và cabin chỉ huy của tuần dương hạm hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson - Ảnh 5.

Ảnh: Bình Nguyên.

[Cận cảnh] Vũ khí và cabin chỉ huy của tuần dương hạm hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson - Ảnh 6.

Quốc kỳ Việt Nam tung bay bên cạnh quốc kỳ Mỹ. Ảnh: Bình Nguyên.

[Cận cảnh] Vũ khí và cabin chỉ huy của tuần dương hạm hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson - Ảnh 7.

Tuần dương hạm Lake Champlain sử dụng 4 động cơ tuốc bin gas LM2500 do GeneralElectric chế tạo. Ảnh: Bình Nguyên.

[Cận cảnh] Vũ khí và cabin chỉ huy của tuần dương hạm hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson - Ảnh 8.

Chỉ huy tàu tuần dươnng USS Lake Champlain là nữ thuyền trưởng Jen Ellinger. Thuyền trưởng Jen Ellinger tốt nghiệp Học viện Hải quân Mỹ năm 1993. Ảnh: Bình Nguyên.

[Cận cảnh] Vũ khí và cabin chỉ huy của tuần dương hạm hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson - Ảnh 9.

Nhóm phóng viên Việt Nam và quốc tế tham quan tàu USS Lake Champlain sáng 6/3/2018. Ảnh: Bình Nguyên.

[Cận cảnh] Vũ khí và cabin chỉ huy của tuần dương hạm hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson - Ảnh 10.

Ảnh: Bình Nguyên.

[Cận cảnh] Vũ khí và cabin chỉ huy của tuần dương hạm hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson - Ảnh 11.

USS Lake Champlain được trang bị 122 ống phóng tên lửa thẳng đứng. Ảnh: Bình Nguyên.

[Cận cảnh] Vũ khí và cabin chỉ huy của tuần dương hạm hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson - Ảnh 12.

Lake Champlain từng tham gia nhiều sứ mệnh tại Vịnh Péc Xích, đầu tiên là Chiến dịch Lá chắn Sa mạc, rồi sau đó là Bão táp Sa mạc. Ảnh: Bình Nguyên.

[Cận cảnh] Vũ khí và cabin chỉ huy của tuần dương hạm hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson - Ảnh 13.

USS Lake Champlain mang theo 1 kho tên lửa các loại bao gồm BGM-109 Tomahawk, RIM-162A ESSM. SM-2ER Block IV. Ngoài ra, tàu còn được trang bị 8 tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon, hai hải pháo Mk 45 Mod 2, cùng nhiều loại khí tài khác. Ảnh: Bình Nguyên.

[Cận cảnh] Vũ khí và cabin chỉ huy của tuần dương hạm hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson - Ảnh 14.

Ảnh: Bình Nguyên.

[Cận cảnh] Vũ khí và cabin chỉ huy của tuần dương hạm hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson - Ảnh 15.

Ảnh: Bình Nguyên.

[Cận cảnh] Vũ khí và cabin chỉ huy của tuần dương hạm hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson - Ảnh 16.

Những hình ảnh bên trong cabin chỉ huy của tàu tuần dương USS Lake Champlain. Ảnh: Bình Nguyên.

Tàu tuần dương USS Lake Champlain tại cảng Tiên Sa ngày 5/3/2018

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại