Tham nhũng 'ăn' cả gạch lát vỉa hè thủ đô Nga

Phạm Bá Thủy |

Văn phòng quản lý chống độc quyền liên bang Nga (FAS) phát hiện tham nhũng lớn, 'ăn' cả gạch lát vỉa hè trong chương trình cải tạo vỉa hè của thủ đô Nga, theo báo Kommersant.

Qua tiến hành kiểm toán, FAS phát hiện Tòa thị chính Moscow trao những gói thầu trái phép trị giá hơn 4 tỉ rúp (66,7 triệu USD) cho một công ty tham gia chương trình công ích “Đường phố của chúng ta” ở thủ đô Moscow.

Chương trình này bắt đầu từ năm 2014, dự tính kéo dài đến năm 2018, dự tính cấp 126 tỉ rúp (2,1 tỉ USD) để cải tạo 4.000 con đường của Moscow.

Các hợp đồng được trao trái pháp luật liên quan tới việc cải tạo khu Tverskaya Ulitsa ở trung tâm Moscow hồi năm 2016, cùng cải tạo vỉa hè Moscow.

Tuy nhiên, nhiều con đường đã được cải tạo lại phải sửa chữa lớn, sau khi gạch lát vỉa hè trở nên “không sử dụng được”, vỡ tan ngay trong thời gian bảo hành.

Các nhà điều tra của FAS phát hiện Tòa thị chính không đánh giá kỹ công ty TNHH Rador-M được trao 5 gói thầu tổng cộng 4 tỉ 98 triệu rúp, việc tranh thầu được duyệt sau khi quá thời hạn chót do chính quyền đề ra, và các quan chức nhận những khoản bảo lãnh tài chính trái pháp luật từ phía các ngân hàng của đơn vị nhận thầu.

Các chuyên gia nói với báo Kommersant: các quan chức không thể thu hồi những hợp đồng đã trao, vì công trình đã hoàn công. Giám đốc công ty tư vấn pháp luật NP, bà Natalia Pantyuhina cho biết cách duy nhất khắc phục tổn thất do thực hiện công trình kém chất lượng là kiện ra tòa.

Hoặc vẫn còn cơ hội cho chủ đầu tư là chứng minh thiệt hại từ chất lượng kém của công trình, hoặc buộc nhà thầu phải thay gạch lát vỉa hè bị vỡ tan ngay khi còn thời hạn bảo hành.

Thế nhưng xem ra chủ đầu tư, Tòa thị chính Moscow, khó thể đòi bồi thường thiệt hại, vì khi làm hợp đồng đã không xét đến cam kết chất lượng công trình của bên B.

Cuộc điều tra của FAS được tiến hành theo yêu cầu của ông Valery Rashkin, đại biểu đảng Cộng sản Nga tại Viện Duma quốc gia (Hạ viện).

Ông chê chất lượng cải tạo vỉa hè tồi, “hủy diệt” vỉa hè của thủ đô. Ông cũng yêu cầu phải xác định trách nhiệm đối với “những vi phạm tài chính” trong chương trình lát gạch vỉa hè hồi năm 2016.

Ông Rashkin đã gửi bản kết luận của FAS đến Viện kiểm sát tối cao để Viện kiểm tra theo thẩm quyền. Ông nói: “Thời Liên Xô, việc lát gạch vỉa hè bằng đá granit chỉ được thực hiện theo yêu cầu đặc biệt của Hội đồng bộ trưởng, vì đó là những dự án vô cùng tốn kém. Tôi tin chắc những người thực hiện chương trình “Đường phố của chúng ta” có hành vi tham nhũng, hưởng số tiền lại quả rất lớn từ các dự án. Nhiệm vụ của tôi là tìm ra những người chịu trách nhiệm về các sai phạm này, buộc họ phải hoàn số tiền đó cho công quỹ, hoặc phải rời ghế, vào tù".

Các phòng ban có liên quan của Tòa thị chính Moscow không đưa ra bất cứ bình luận nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại