Thai nhi văng khỏi bụng mẹ ở Bình Dương tiên lượng khó qua khỏi

Thiên Kim |

Dù các bác sĩ đã tích cực điều trị nhưng bé không phản xạ, máu trào ra đường mũi, miệng, tim rời rạc, tiên lượng khó qua khỏi.

Chiều 2/6, thai nhi con của chị Phạm Thị Loen (27 tuổi, quê Tiền Giang), một trong ba nạn nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe máy va chạm với container, xảy ra vào chiều 1/6 tại khu vực đường ĐT743, đoạn qua phường An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Bé vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Cụ thể, theo bác sĩ, bé sơ sinh nhập viện trong tình trạng tím tái, không thở, không phản xạ. Cơ thể bầm trầy da vùng ngực, máu trào ra đường mũi, miệng, tim rời rạc. 

Ekip điều trị đã ba lần truyền các chế phẩm máu, dùng vận mạch hỗ trợ tim cho em bé nhưng không kiểm soát được tình trạng rối loạn đông máu, đa chấn thương vùng đầu. Dù đã tích cực điều trị nhưng tình trạng rất nặng, khó lòng qua khỏi.

Trước đó ở thời điểm xảy ra tai nạn, bé Phạm Thị Huyền (4 tuổi) do văng xuống đường sau khi xe máy của chị Loen va chạm với container BKS 61C-314.68 lưu thông hướng từ TX.Dĩ An về TX.Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đã bị chiếc xe này cán tử vong tại chỗ. 

Chị Loen bị xe cán qua người cũng mất trong viện, trong khi thai nhi 7 tháng tuổi văng khỏi bụng mẹ.

Các bác sĩ đã dùng chữ "Bình An" để đặt tên cho đứa trẻ với mong muốn điều kỳ diệu có thể xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại