Thái Lan thua thảm, mới thấy "lời mặc cả" của thầy Park đáng giá đến thế nào

Kinh Luân - Ảnh: Đoàn Ca |

Indonesia thất bại thảm bại ở vòng loại World Cup, Thái Lan gục ngã ngay trận khai mạn SEA Games đều có chung nguyên nhân. Đấy là điều thầy Park đã nhìn ra từ lâu rồi.

1. Không khó để nhận ra với Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta và Supachai Jaided, U22 Thái Lan mới là đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất SEA Games. Đấy là lời khẳng định của cây bút Paul Murphy của trang Thai Footie: "Với kinh nghiệm thi đấu AFC Champions League trong màu áo Buriram United của bộ ba kể trên, Thái Lan sở hữu hàng công được đánh giá mạnh nhất giải đấu. Họ có trách nhiệm chứng minh điều này là sự thật".

Rốt cuộc, bộ ba hứa hẹn sẽ khuynh đảo SEA Games 30 lại hoàn toàn "tịt ngòi" trong ngày ra quân. Không những thế, U22 Thái Lan - đội bóng được đánh giá sẽ là ứng cử viên lớn nhất lọt vào trận chung kết cùng thầy trò HLV Park Hang-seo, còn nhận đủ hai "đòn đắng" từ đội bóng được đánh giá yếu hơn - U22 Indonesia.

Vòng bảng SEA Games 2019: U22 Indonesia 2-0 U22 Thái Lan

Có không ít nguyên nhân dẫn đến trận thua đầy bất ngờ này của U22 Thái Lan. Các chân sút của "Tiểu voi chiến" quá vô duyên trước khung thành đối phương, trong khi đó hàng thủ mắc sau lầm nghiêm trọng trong pha dàn xếp đá phạt ngay phút thứ tư của U22 Indonesia.

Nhưng đó chỉ là nguyên nhân trực tiếp. Nguyên nhân gián tiếp ư? Cũng theo Paul Murphy, nó đến từ tâm lý phải "giữ chân" cho VCK U23 châu Á khiến động lực của các cầu thủ Thái Lan giảm đi đáng kể. Và quan trọng nhất, là sự mệt mỏi về mặt thể trạng của những tuyển thủ Thái Lan sau mùa giải dài đằng đẵng.

Hơn nửa tháng trước, khi bóng đá Indonesia đứng trước thảm họa với chuỗi thành tích không thể nghèo nàn hơn ở vòng loại World Cup 2022, tiền đạo kỳ cựu Beto Goncalves bất ngờ lên tiếng, và bất ngờ hơn, chân sút sắp "cán mốc" 40 tuổi này chỉ ra rằng sự "tụt dốc" của bóng đá nước này không đến từ HLV Simon McMenemy, mà đến từ chính giải VĐQG Indonesia.

Thái Lan thua thảm, mới thấy lời mặc cả của thầy Park đáng giá đến thế nào - Ảnh 2.

"Từ giai đoạn hai của mùa giải, thể trạng cầu thủ Indonesia giảm sút đáng kể. Họ quá mệt mỏi và kiệt sức. Đấy chính là lý do khiến HLV McMenemy hết may mắn với đội tuyển Indonesia", Beto Goncalves thẳng thắn.

2. Ngày 5/3/2019, trước trận đấu đầu tiên của U22 Việt Nam ở SEA Games 30, trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Văn Hóa - Thể thao - Du lịch Việt Nam, HLV Park Hang-seo từng đưa ra "lời mặc cả": "Nếu tạo điều kiện để đội U22 Việt Nam có 5 tuần chuẩn bị cho SEA Games 30, tôi xin hứa sẽ mang về chức vô địch môn bóng đá nam tại Đại hội thể thao khu vực".

Giờ đây, khi U22 Việt Nam có được trận thắng tưng bừng đầu tiên đến 6-0, trong khi U22 Thái Lan thất bại thảm hại trước Indonesia, người ta mới thấy "lời mặc cả" ấy lợi hại đến thế nào.

Thái Lan thua thảm, mới thấy lời mặc cả của thầy Park đáng giá đến thế nào - Ảnh 3.

Sau trận thắng U22 Thái Lan, HLV trưởng U22 Indonesia phát biểu: "Chiến thắng trước U22 Thái Lan chẳng có gì là bất ngờ cả. Bàn thắng mở tỷ số đến từ pha đá phạt mà chúng tôi đã chuẩn bị từ trước. Chúng tôi chủ động hoàn toàn bởi đã tính đến mọi khả năng.

Bàn thắng thứ hai tới từ pha phản công. Đó cũng là tình huống mà cả đội đã chuẩn bị từ trước. Chiến thắng đến từ việc U22 Indonesia cực kỳ linh hoạt. Tùy từng đối thủ khác nhau, từng thời điểm khác nhau mà chúng tôi áp dụng từng chiến thuật khác nhau".

Ngược lại, sau trận thua, HLV Akira Nishino thú nhận: "Các cầu thủ của chúng tôi đã cực kỳ nỗ lực, nhưng vấn đề là họ không có đủ thể lực".

Điều HLV U22 Indonesia tự hào, chính là điều mà 266 ngày về trước, HLV Park Hang-seo đã tính đến, và lời thú nhận của HLV Akira Nishino cũng chính là cơ sở để nhà cầm quân người Hàn Quốc đưa ra "lời mặc cả" với những nhà quản lý cấp cao của bóng đá Việt Nam.

Thái Lan thua thảm, mới thấy lời mặc cả của thầy Park đáng giá đến thế nào - Ảnh 4.

Với "lời mặc cả" được chấp nhận ấy, HLV Park Hang-seo có được quãng thời gian chuẩn bị cần thiết cho các cầu thủ trẻ của mình để chinh phục chức vô địch SEA Games, dù cho song song với đó là nhiệm vụ cực kỳ nặng nề của ĐTQG ở đấu trường World Cup.

Song song với việc tập trung ĐTQG, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng "để mắt" rất kỹ đến kế hoạch tập luyện của U22 Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà ngay sau trận đấu với đội tuyển Thái Lan trên sân Thammasat, thầy Park lập tức bay sang Trung Quốc để đích thân cầm quân giúp U22 Việt Nam "hạ đẹp" U22 Trung Quốc. Trận thắng này tạo nên sự tự tin và tinh thần cực kỳ thoải mái cho các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Cũng như thế, ở trận đấu nội bộ giữa ĐTQG và U22 Việt Nam, ông thầy người Hàn Quốc cũng kéo Quang Hải về đá cho U22 Việt Nam, giúp cầu thủ là linh hồn của cả đội tuyển Việt Nam lẫn U22 Việt Nam này tìm được sự ăn ý cần thiết với các "đồng đội mới". Thêm vào đó là việc đưa Tiến Linh ra sân ở những trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam, giúp tiền đạo trụ cột của U22 Việt Nam tìm kiếm kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Vòng bảng SEA Games 2019: U22 Việt Nam 6-0 U22 Brunei

Suốt 5 tuần chuẩn bị cho U22 Việt Nam chuẩn bị cho hành trình "săn vàng" SEA Games, ngoài việc căng mình ra cho cả hai đội tuyển, ông Park cũng đã kịp thiết lập ê kíp cực kỳ lợi hại bên cạnh mình để vận hành song song cả hai đội tuyển.

Trên cương vị HLV trưởng U22 và ĐTQG Việt Nam, HLV Park Hang-seo không chỉ đóng vai người đạo hay nhà cầm quân đơn thuần, mà ở ông, người ta đang thấy một nhà quản lý với tầm nhìn xa và rộng, đủ sức đưa bóng đá Việt Nam bật vọt với chân đế đang được xây đắp cực kỳ vững vàng, thay vì "xây nhà từ nóc" như cách làm trong quá khứ.

Thất bại ở SEA Games lần này có lẽ là cú sốc không nhỏ với người Thái, nhưng chức vô địch cho thầy trò HLV Park Hang-seo, thiết nghĩ chẳng có gì là lạ cả. Nó chỉ là thành quả đương nhiên của cả một quá trình chuẩn bị công phu và đầy tâm huyết của thầy Park, và của bóng đá Việt Nam với chương mới huy hoàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại