Thái Lan "ngã ngựa", Việt Nam thành đội có chiến tích tốt nhất ĐNÁ

Đoàn Dự |

U19 Việt Nam đã kết thúc vòng loại U19 châu Á với 3 trận toàn thắng. Đây là thành tích không đội nào ở ĐNÁ làm được.

Chung bảng F với Indonesia, Timor Leste, Brunei và Hàn Quốc, Malaysia cũng có 3 chiến thắng nhưng vẫn phải chịu thua đội bóng xứ Nhân sâm 3-0. Malaysia đứng nhì bảng này và hiện đứng thứ 5 trong danh sách các đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Tại bảng G, Campuchia đã có những màn trình diễn đáng khích lệ và đứng thứ nhì tuy nhiên hiện tại đang xếp ngay sau Malaysia ở danh sách các đội nhì bảng xuất sắc nhất. Các bảng đấu vẫn chưa kết thúc hết nhưng về cơ bản, cơ hội đi tiếp của Campuchia là cực kì thấp.

Thái Lan thì vừa thua Nhật Bản 1-2 ở bảng I tuy nhiên đã chắc chắn đi tiếp với 1 trong các vị trí nhì bảng xuất. Người Thái có 3 điểm cùng hiệu số +2 trước đội nhất và ba bảng này.

Như vậy tại khu vực ĐNÁ, chỉ duy nhất Việt Nam đi tiếp với vị trí nhất bảng. Với việc lọt vào Bán kết giải cách đây 1 năm, khi bốc thăm chia bảng ở VCK, chắc chắn thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng sẽ được nằm ở nhóm hạt giống cao để tránh gặp các đội mạnh.

Song đó cũng chỉ là một phần thuận lợi mà thôi. Thực tế là U19 Việt Nam lần này không mạnh và sau 3 trận đấu trước các đối thủ yếu Macau, Đài Bắc Trung Hoa, Lào, HLV Hoàng Anh Tuấn có rất nhiều việc để cải thiện thêm với các học trò.

Vòng loại U19 châu Á: U19 Việt Nam 4-0 U19 Lào

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại